Hong Kong là bài toán khó nhất 'Zero Covid-19' từng gặp phải

Hong Kong đang gặp phải khủng hoảng Covid-19 lớn hơn đợt dịch đầu tiên của thế giới tại Vũ Hán. Chuyên gia lo ngại chiến lược 'Zero Covid-19' không còn khả thi ở Hong Kong.

Từ chỗ chỉ có hơn 100 ca/ngày, số ca mắc mới của Hong Kong đã tăng vọt lên hơn 6.000/ngày, vượt qua mọi con số trong đợt dịch ban đầu của Trung Quốc tại Vũ Hán và vùng lân cận (trừ ngày 12/2/2020 - ngày ghi nhận hơn 15.000 ca mới do tồn đọng mẫu xét nghiệm), theo Bloomberg.

Đợt dịch tại Vũ Hán và các đợt sau đó tại Trung Quốc đại lục đều đã có thể được kiểm soát nhờ chiến thuật Zero Covid-19. Nhưng Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam từng khẳng định sẽ không phong tỏa toàn thành phố mà chỉ phong tỏa một căn hộ hoặc tòa chung cư.

Điều này đặt ra câu hỏi liệu các biện pháp như xét nghiệm diện rộng và cách ly ca dương tính có đủ để chặn đứng đợt dịch đang quét qua Hong Kong hay không.

Số ca mắc mới mỗi ngày của Hong Kong đã tăng tới mức hơn 6.000 (tính tới ngày 18/2), cao hơn đợt bùng dịch đầu tiên của Trung Quốc đại lục tại Vũ Hán và vùng lân cận vào đầu năm 2020. Đồ họa: Bloomberg.

Hong Kong đã để mất cơ hội

Thay vì phong tỏa, nhà chức trách thành phố dự định xét nghiệm tất cả 7,5 triệu dân, đồng thời chuyển đổi khách sạn thành trung tâm cách ly.

Tuy nhiên, công tác xét nghiệm diện rộng phải đợi tới tháng 3 mới có thể bắt đầu. Điều này làm dấy lên lo ngại virus có thể lây lan mạnh trong thời gian trước mắt, từ đó càng gây thêm áp lực lên hệ thống y tế vốn đã quá tải.

“Việc tập trung và xếp hàng chờ xét nghiệm sẽ tạo ra rủi ro lây nhiễm lớn”, nhà virus học Jin Dong Yan thuộc Đại học Hong Kong nói. “Nếu số ca mắc lên tới hàng chục nghìn như dự đoán, xét nghiệm diện rộng sẽ chỉ khiến cho tình hình xấu hơn. Điều bạn cần làm là tránh tiếp xúc càng nhiều càng tốt”.

Số ca mắc mới lên tới hàng nghìn người mỗi ngày còn đồng nghĩa với việc Hong Kong đã mất cơ hội triển khai chiến thuật xét nghiệm diện rộng để cắt đứt chuỗi lây nhiễm như ở Trung Quốc đại lục, theo ông Jin.

“Họ chỉ có thể làm được điều đó vì số ca nhiễm thấp, cho phép họ có thể bắn muỗi bằng đại bác”, ông Jin nói, nhắc tới việc nhà chức trách Trung Quốc đại lục có thể phong tỏa cả thành phố dù chỉ phát hiện một vài ca nhiễm nCoV.

Người dân xếp hàng dưới mưa chờ xét nghiệm tại một cơ sở ở Hong Kong vào ngày 17/2. Ảnh: Bloomberg.

So với thời điểm bùng dịch ở Vũ Hán, thế giới đã biết được nhiều hơn về virus cũng như cách điều trị Covid-19. Nhưng Hong Kong đang phải đối mặt với biến chủng Omicron dễ lây lan. Ngoài ra, chỉ khoảng 40% người trên 80 tuổi ở Hong Kong đã tiêm mũi đầu, khiến họ chịu rủi ro cao.

Hôm 18/2, Hong Kong ghi nhận hơn 3.600 ca mắc mới và 7.600 ca nghi dương tính. Ca nghi dương tính là những bệnh nhân đang chờ được xét nghiệm lần hai để xác nhận nhiễm Covid-19.

Theo Bloomberg, sự chênh lệch giữa số ca mắc mới và số ca dương tính của Hong Kong là một chỉ dấu thể hiện công tác xét nghiệm đang đình trệ.

Tới ngày 20/2, nhà chức trách đã ngừng cung cấp số ca nghi nhiễm vì tình trạng tồn đọng mẫu xét nghiệm khiến con số này không còn phản ánh đúng xu hướng thực tế, theo South China Morning Post.

Thiếu cơ sở thu dung bệnh nhân

Nhà chức trách lúc này nên hướng tới giảm thiểu lây lan Covid-19, thay vì tìm cách đưa số ca mắc về 0, chuyên gia bệnh truyền nhiễm Ben Cowling thuộc Đại học Hong Kong nhận định.

“Điều này có nghĩa là cho người bệnh tự cách ly ở nhà và xét nghiệm nhanh để giúp người dân tự điều chỉnh hành vi”, ông Cowling nói với Bloomberg. “Hiện tại, chúng ta vẫn thấy quy định mọi bệnh nhân Covid-19 đều phải tới bệnh viện điều trị. Điều này không thể tiếp diễn”.

Bệnh nhân được xếp giường nằm ngoài phòng bệnh tại một trung tâm y tế tại khu vực Sham Shui Po, Hong Kong hồi giữa tháng 2. Ảnh: Kenny Huang/Studio Incendo.

Bên cạnh khó khăn trong việc tăng cường năng lực xét nghiệm, Hong Kong cũng đang thiếu giường bệnh. Các bệnh viện trong thành phố đã chật kín bệnh nhân do chính sách tiếp nhận mọi ca nhiễm, kể cả những ca không có triệu chứng.

Hôm 20/2, ông Edwin Tsui Lok-kin - người điều hành Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe, thuộc Cơ quan Y tế Hong Kong - phải lên tiếng kêu gọi người dân thông cảm trong lúc ngồi nhà chờ được nhập viện hoặc đưa đi cách ly, theo Standard.

Chính quyền thành phố đang gấp rút chuyển phòng khách sạn thành trung tâm cách ly, trong lúc chờ đợi lực lượng hỗ trợ từ đại lục giúp xây dựng cơ sở cách ly tập trung quy mô lớn.

“Tôi không loại trừ khả năng đợt xét nghiệm diện rộng sắp tới sẽ giúp phát hiện hàng trăm nghìn ca nhiễm”, ông Cowling nói. “Nhưng số bệnh nhân này sẽ được đưa đi đâu vì đơn giản là không có đủ cơ sở cách ly cho từng đó người”.

Ông Michael Tien, một nhà lập pháp Hong Kong, cho rằng việc thiếu cơ sở cách ly là trở ngại chính để có thể áp dụng chiến lược Zero Covid-19 của đại lục. Xét nghiệm diện rộng chỉ khả thi sau khi có 20.000-30.000 phòng cách ly, ông nói.

“Tới lúc này thì mọi chuyện thực ra là để kiểm soát thiệt hại nhiều hơn”, ông Tien đánh giá.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hong-kong-la-bai-toan-kho-nhat-zero-covid-19-tung-gap-phai-post1297580.html