Hơn nửa thập kỷ thi công, cây cầu đội vốn hàng chục tỷ đồng hiện ra sao?

Hạng mục thô được hoàn thiện vào năm 2018, tuy nhiên vì nhiều vướng mắc, đến nay dự án cầu Lợi Nông (thành phố Huế) mới cơ bản hoàn thiện, thông xe.

Cầu Lợi Nông (bắc qua sông Lợi Nông, phường An Đông, thành phố Huế) được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt đầu tư ngày 26/10/2016. Dự án có tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng, khởi công tháng 8/2017, thời gian thực hiện 3 năm kể từ ngày khởi công.

Dự án do Ban Quản lý khu vực Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế (từ ngày 1/9/2022 hợp nhất thành Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế) làm chủ đầu tư.

Cầu Lợi Nông cơ bản hoàn thành sau nhiều năm thi công ì ạch.

Năm 2018, sau khi thi công cơ bản xong phần thô nhưng không có đường dẫn để thông tuyến, khiến cây cầu bị "treo" nhiều năm, người dân vô cùng bức xúc.

Tại kỳ họp ngày 5/6/2020, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu bắc qua sông Lợi Nông. Theo đó, việc điều chỉnh này làm tăng tổng mức đầu tư dự án từ 32 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng (tăng hơn 68 tỷ đồng).

Trong đó chi phí đền bù giải phóng mặt bằng tăng hơn 24 tỷ đồng và mở rộng mặt cầu hoàn chỉnh 24m theo quy hoạch được duyệt gần 34 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2023.

Sau nhiều năm thi công, đến nay dự án cơ bản hoàn thiện, người và phương tiện có thể lưu thông qua lại cây cầu.

Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên ghi nhận:

Theo thiết kế, cầu được xây bằng bê tông cốt thép, cầu một nhịp dài hơn 40m, khổ cầu mở rộng lên 24m, phía dưới khung dầm dạng mái vòm.

Cầu nối từ đường 26 m khu nhà ở An Đông sang đường 100 m khu A Khu đô thị mới An Vân Dương.

Ghi nhận của phóng viên, những ngày này, tại cầu Lợi Nông, các phương tiện có thể di chuyển qua lại cầu.

Ông Nguyễn Ngọc Toản (67 tuổi, trú thành phố Huế) cho biết: "Sau khi hoàn thành, cây cầu mang một lối thiết kế hiện đại, trông khá đẹp mắt, tạo cảnh quan cho khu vực. Nhiều năm chờ đợi vì dự án chậm tiến độ, giờ đây chúng tôi rất vui khi cầu được đưa vào sử dụng".

Tuy nhiên, theo quan sát, hiện vẫn còn một số hạng mục liên quan đang được thi công hoàn thiện.

Trong đó có phần vỉa hè của tuyến đường hai bên cầu.

Chủ đầu tư dự án cho biết, nguyên nhân khiến công trình này dang dở suốt một thời gian dài do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cũng như do điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu A (khu đô thị mới An Vân Dương).

Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên Huế, đến nay dự án cơ bản hoàn thành toàn bộ phần thảm nhựa toàn tuyến và thông xe kỹ thuật. Tuy nhiên các đơn vị vẫn đang thi công hoàn thành các hạng mục phụ trợ còn lại.

Video: Cây cầu thi công ì ạch hơn nửa thập kỷ, đội vốn hàng chục tỷ giờ ra sao?

Hoàng Dũng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hon-nua-thap-ky-thi-cong-cay-cau-doi-von-hang-chuc-ty-dong-hien-ra-sao-169240318111152571.htm