Hơn cả một giải đấu phong trào cấp tỉnh

Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 39 - năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 30-12-2023. Thêm lần tổ chức nữa thì Giải Việt dã Báo Ấp Bắc với nhiều điểm nhấn trong suốt quá trình hình thành và phát triển đã tạo nên những ý nghĩa cộng hưởng hơn cả một giải đấu mang tính phong trào cấp tỉnh.Giải Việt dã Báo Ấp Bắc được tổ chức lần đầu vào năm 1983 từ ý tưởng của cố Nhà báo Trần Bửu, nguyên Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc và được xem là người sáng lập giải đấu. Lúc bấy giờ, đồng chí Nguyễn Đức Lập là Phó Tổng Biên tập Báo Ấp Bắc được phân công tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần đầu tiên và gắn bó với giải trong suốt 30 năm.

Qua hàng chục lần tổ chức, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc đã tạo nên những ý nghĩa cộng hưởng hơn cả một giải đấu mang tính phong trào cấp tỉnh. Ảnh: TUẤN LÂM

“Vạn sự khởi đầu nan” và Giải Việt dã Báo Ấp Bắc cũng không ngoại lệ. Năm 1983, Báo Ấp Bắc là một trong những tờ báo đầu tiên sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của khu vực Nam bộ tổ chức một giải thể thao mang tên báo. Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ nhất được tổ chức vào dịp kỷ niệm 20 năm Chiến thắng Ấp Bắc và báo Đảng Tiền Giang mang tên Ấp Bắc.

Những năm đầu, công tác tổ chức giải gặp rất nhiều khó khăn do còn nhiều thiếu thốn, chưa có nhà tài trợ và xã hội hóa, điều kiện kinh tế của người dân và đường chạy cũng chưa được tốt như hiện nay. Người dân toàn chạy chân đất trên những đoạn đường đá đỏ, đá xanh gồ ghề, lởm chởm… Phần thưởng dành cho các vận động viên (VĐV) cũng rất hạn chế. Dù vậy, giải vẫn nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của đông đảo VĐV, với hơn 1.000 VĐV ngay lần đầu giải được tổ chức.

Có thể nói rằng, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc là một trong những hoạt động thể thao được thực hiện xã hội hóa sâu của tỉnh. Từ những năm 2000, công tác xã hội hóa các nguồn kinh phí tổ chức giải được đẩy mạnh, giải đấu được tổ chức quy mô chuyên nghiệp hơn, với sự đồng hành của các nhà tài trợ mà đến nay vẫn còn gắn bó với giải như: VNPT Tiền Giang, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tiền Giang… với nguồn kinh phí ổn định giúp Ban Tổ chức giải tổ chức thành công giải đấu với không khí sôi nổi. Việc duy trì giải được đảm bảo đồng nghĩa với việc các mức thưởng dành cho các VĐV đoạt giải cũng trở nên hấp dẫn hơn. Ngoài ra, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc còn mang đến các phần quà, tặng phẩm từ nhà tài trợ tặng cho các VĐV làm lưu niệm qua từng năm.

Do đó, những dịp cuối năm khi Giải Việt dã Báo Ấp Bắc bắt đầu khởi động tổ chức đã tạo nên sự háo hức nhất định đối với người dân đam mê thể thao, nhất là với người dân yêu thích môn thể thao chạy bộ. Từ đó, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc qua 38 lần tổ chức trước đây đã có nhiều người tham dự hàng chục lần, có người tham gia từ lứa tuổi thanh niên đến lứa tuổi cao niên vẫn còn góp mặt. Qua đó có thể thấy, giải đã tạo nên hiệu ứng thể thao có phần đặc biệt dù chỉ là giải phong trào cấp tỉnh.

Không chỉ xã hội hóa về kinh phí, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc còn vận động được sự tham gia của các đội, câu lạc bộ mô tô tham gia bảo vệ đường đua và tạo khí thế cho giải. Cụ thể, giải đã nhận được sự hỗ trợ của các đội, câu lạc bộ mô tô thân thiết như Đội Mô tô Quận 5 (TP. Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Mô tô Tiền Giang và TP. Mỹ Tho đã trở thành những hình ảnh quen thuộc mỗi lần giải được tổ chức. Không chỉ bảo vệ đường đua, các đội, câu lạc bộ mô tô còn vận động và tổ chức tặng những phần quà hỗ trợ cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương có đường chạy.

Thêm một hiệu ứng quan trọng của Giải Việt dã Báo Ấp Bắc là đã góp phần vào cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải Việt dã Báo Ấp Bắc cùng với Giải Việt dã thường niên ở các huyện, thị, thành đã tạo nên một “đợt tập luyện thể thao” khá sôi nổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vào dịp cuối năm.

Giải Việt dã thường niên ở các huyện, thị, thành thường được tổ chức vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 hằng năm được Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các địa phương xác định là cơ sở để tuyển chọn các VĐV tham dự giải đấu cấp tỉnh là Giải Việt dã Báo Ấp Bắc. Để chuẩn bị tốt, các VĐV đã tích cực tập luyện từ đầu tháng 11 và duy trì tập luyện cho đến cuối tháng 12 khi Giải Việt dã Báo Ấp Bắc chính thức khởi tranh.

Không chỉ là giải phong trào, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc còn được phối hợp tổ chức thi đấu các cự ly chính thức của các giải điền kinh thuộc Đại hội Thể thao cấp tỉnh, Đại hội Thể thao Đồng bằng sông Cửu Long với sự tham gia của các VĐV chuyên nghiệp tranh tài khá sôi nổi. Giải Việt dã Báo Ấp Bắc không chỉ thu hút các VĐV đến từ các địa phương mà còn có sự tham gia của VĐV đến từ các trường học, VĐV ở các Câu lạc bộ Điền kinh. Như ở lần tổ chức thứ 39, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc sẽ có sự tham gia của các VĐV là sinh viên của Trường Cao đẳng Tiền Giang và các VĐV đến từ Câu lạc bộ Điền kinh ở TP. Mỹ Tho hứa hẹn tạo nên nhiều màu sắc cho giải.

Theo kế hoạch của Ban Tổ chức, Giải Việt dã Báo Ấp Bắc sẽ khai mạc vào lúc 6 giờ, ngày 30-12-2023, tại huyện Chợ Gạo. Đường chạy của giải dài 10 km nằm trên địa bàn xã Tân Thuận Bình (bắt đầu từ ngã tư Ninh Đồng về đích tại cổng chào xã Tân Thuận Bình).

Vừa qua, UBND tỉnh Tiền Giang đã có Công văn 8491 về việc tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 39 - năm 2024. Theo đó, để việc tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 39 đạt kết quả tốt, UBND tỉnh có ý kiến đề nghị Báo Ấp Bắc chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, các ngành, đơn vị có liên quan và UBND huyện Chợ Gạo tổ chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các ngành, đơn vị, địa phương trao đổi với Báo Ấp Bắc - Thường trực Ban Tổ chức Giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 39 - năm 2024 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

CAO THẮNG

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/the-thao/202312/giai-viet-da-bao-ap-bac-lan-thu-39-nam-2024-hon-ca-mot-giai-dau-phong-trao-cap-tinh-999325/