Hơn 7 triệu người Việt Nam mắc bệnh đái tháo đường

Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, làm gia tăng gánh nặng y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, hiểu biết của cộng đồng về 'kẻ giết người thầm lặng' này còn nhiều hạn chế, tỷ lệ người mắc căn bệnh này đang ngày càng trẻ hóa.

Mệt mỏi, sút cân nhanh chóng, một người đàn ông không nghĩ đến căn bệnh đái tháo đường vì anh chỉ mới 32 tuổi. Chỉ khi đi khám anh mới được bác sĩ kết luận mắc tiểu đường typs 2.

Một bệnh nhân khác vì chủ quan với sức khỏe của mình nên dù đã ngoài 70 tuổi nhưng ông cũng chưa một lần đi khám. Chỉ khi từ một vết loét nhỏ tại bàn chân dẫn đến hoại tử, phải cắt cụt ngón chân và có nguy cơ tháo khớp chi ông mới biết mình bị mắc đái tháo đường nhiều năm nay.

Đó là hai bệnh nhân điển hình của bệnh đái tháo đường mà Bệnh viện Nội tiết Trung ương thường xuyên tiếp nhận. Hoại tử bàn chân, viêm phổi, nhiễm khuẩn tiêu hóa, viêm bàng quang, tim mạch.. là những biến chứng nặng nề của căn bệnh này. Đặc biệt tỷ lệ bệnh nhân trẻ được tiếp nhận tại đây ngày càng tăng.

Ths.Bs Nguyễn Đăng Quân – Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: "Đa phần bệnh nhân có biến chứng nặng là bỏ thuốc hoặc hiểu biết kém, chủ quan không đi thăm khám thường xuyên và định kỳ".

Kết quả điều tra cho thấy hiện nay Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường, trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng với 34% là biến chứng tim mạch; 39,5% biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh; 24% biến chứng về thận. Căn bệnh này là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu hiện nay, làm gia tăng gánh nặng y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng.

TS. Phan Hướng Dương – Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết: "Các em ăn nhiều thức ăn nhanh, tỷ lệ vận động hàng ngày trên 60 phút rất thấp, chưa đến 40%".

Đái tháo đường là bệnh mãn tính, phải điều trị lâu dài tới hết đời, thế nhưng theo các bác sĩ tỉ lệ mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán là 62,6% và hơn một nửa người trưởng thành chưa bao giờ được làm xét nghiệm đường huyết để phát hiện bệnh. Để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường và tình trạng tiền đái tháo đường, cần xét nghiệm đường huyết định kỳ hàng năm.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hon-7-trieu-nguoi-viet-nam-mac-benh-dai-thao-duong-203120.htm