Hơn 60 hộ nông dân xã Phú Nhuận được tập huấn phòng trừ sâu đo hại quế

Ngày 6/11, tại xã Phú Nhuận (Bảo Thắng) Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu bảo vệ rừng (thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam) tổ chức tập huấn phòng trừ sâu đo hại quế cho 60 hội viên nông dân trồng quế trên địa bàn xã.

Các đại biểu tham dự tập huấn tại thôn Đầu Nhuần, xã Phú Nhuận.

Tại lớp tập huấn, các hộ dân được hướng dẫn cách điều tra sâu hại quế ngoài hiện trường; thành phần các loài sâu hại quế; đặc điểm hình thái, vòng đời, lịch phát sinh của sâu đo hại quế; phòng trừ sâu hại quế theo hướng hữu cơ.

Hội viên nông dân xã Phú Nhuận tham gia buổi tập huấn.

Theo đó, phương pháp điều tra thực địa được thực hiện bằng 2 phương pháp là điều tra theo tuyến và điều tra theo ô tiêu chuẩn. Hộ dân đánh giá loài sâu hại có mức độ xuất hiện trên 50% số lần điều tra bắt gặp để đánh giá tỷ lệ gây hại, mức độ gây hại nhằm xác định loài sâu chính.

Người dân cũng được hướng dẫn nhận diện các nhóm sâu chính hại quế gồm nhóm sâu ăn lá; sâu hại thân, cành; sâu hại quả, hạt; sâu hại chồi, ngọn; sâu hại rễ.

Hướng dẫn biện pháp thu gom nhộng sâu đo hại quế ở dưới thảm mục và lớp đất xung quanh gốc cây.

Hướng dẫn biện pháp tiêu diệt sâu đo hại thân cây quế bằng biện pháp thủ công.

Các phương pháp phòng trừ sâu đo hại quế theo hướng hữu cơ gồm: Biện pháp thủ công; biện pháp bẫy; biện pháp lâm sinh; biện pháp phun thuốc sinh học đối với từng đối tượng sâu bệnh.

Hiện trên địa bàn xã Phú Nhuận có trên 600 ha quế bị sâu đo ăn lá gây hại, trong đó khoảng 120 ha quế bị nhiễm với mật độ rất cao, từ 200 đến 300 con/cây. Sâu đo ăn lá chủ yếu gây hại trên diện tích quế từ 5 đến 7 năm tuổi. Được biết, hiện tượng sâu đo ăn lá diễn ra gần 1 tháng nay, đa phần sâu đang ở độ tuổi từ 4 đến 5 tuần, chuẩn bị hóa vũ. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, để sâu đo ăn lá lan rộng, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây quế.

Diện tích quế bị sâu đo gây hại tại thôn Đầu Nhuần, xã Phú Nhuận.

Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho người dân về phương pháp điều tra, nhận biết các loài sâu hại và phòng trừ sâu đo hại quế theo hướng hữu cơ. Giúp người dân chủ động lựa chọn phương pháp phù hợp để phòng, trừ sâu bệnh hại, bảo vệ diện tích quế của gia đình.

Khuyến cáo của cơ quan chuyên môn: Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoạt chất Abamectin hoặc có vi khuẩn Bacillus thuringiensis var. kurstaki 16.000 IU + Granulosis virus 108 PIB để phun trừ sâu đo hại lá quế.

Phun hai lần, nếu sau lần phun thứ nhất điều tra vẫn thấy có sâu hại thì phun nhắc lại lần hai (lần hai sau lần một từ 7 đến 10 ngày), liều lượng sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, phun vào buổi sáng sớm và chiều tối (khi trời không mưa).

Phun thuốc đều cho toàn bộ cây, số lượng cây cần phun, phun ướt mặt trên và mặt dưới lá phun từ chân đồi lên đỉnh đồi và phun xuôi theo chiều gió.

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/hon-60-ho-nong-dan-xa-phu-nhuan-duoc-tap-huan-phong-tru-sau-do-hai-que-post375663.html