Hơn 5 tấn cá hồi Sa Pa chết bất thường, nghi do nhiễm độc

Một số hộ nuôi cá hồi tại Sa Pa vừa phản ánh trong vài ngày qua, hàng ngàn con cá hồi bỗng đột ngột lăn ra chết trước ngày thu hoạch. Thiệt hại ước tính lên tới hàng tỷ đồng.

Cá hồi chết được mang đi chôn lấp. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Hiện tượng cá hồi chết bất thường bắt đầu xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 14/10 tại trang trại của ông Nguyễn Thái Bình (thôn Nậm Cang 1, xã Nậm Cang, Sa Pa). Đàn cá ông nuôi vốn khỏe mạnh bổng bất ngờ nổi trắng mặt nước rồi chết.

Ngay khi phát hiện đàn cá có biểu hiện bất thường, ông Bình cùng mọi người cố gắng cứu bằng cách chặn nguồn nước và xả bể, nhưng đàn cá hồi vẫn chết rất nhiều. Trả lời Báo Lào Cai, ông Bình cho biết đàn cá của ông chết hơn 20.000 con, thiệt hại ước tính 2 tỷ đồng. Chỉ còn 500 con còn sống.

Một hộ gia đình khác cũng có cá hồi chết hàng loạt là gia đình ông Phàn Dào Quẩy. Đàn cá của ông Quẩy bị chết hơn 800 con (tương đương 500kg), thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Đến thời điểm hiện tại, ông Vàng A Chính, Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Cang đã xác nhận tình trạng cá chết hàng loạt xảy ra tại địa phương. Đây là lần đầu tiên có hiện tượng cá chết hàng loạt ở Nậm Cang.

Trả lời Báo Lào Cai, gia đình ông Bình và ông Quẩy cho biết họ nghi ngờ đàn cá chết do nguồn nước bị đầu độc. Ở khu vực đầu nguồn nước dẫn vào trang trại cá của 2 gia đình, họ tìm thấy có nhiều vỏ chai thuốc trừ sâu.

Hải Sơn

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/tin-24h/hon-5-tan-ca-hoi-sa-pa-chet-bat-thuong-nghi-do-nhiem-doc-130156