Hơn 40 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại trường học ở Uganda

Tối ngày 16/6 (giờ địa phương), một vụ tấn công khủng bố đã xảy ra tại Trường Trung học Lhubirira ở tỉnh Mpondwe, miền Tây Uganda khiến ít nhất 41 người thiệt mạng, trong đó có 38 học sinh.

Theo Reuters, cảnh sát địa phương cho biết, đứng sau vụ tấn công này là các tay súng thuộc Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF) - một nhóm phần tử khủng bố có sào huyệt tại miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, giáp giới khu vực phía Tây Uganda.

Các tay súng ADF đã đốt một ký túc xá và cướp đồ ăn tại một cửa hàng thực phẩm.

Quân đội Uganda đang truy đuổi những kẻ tấn công chạy trốn về phía Công viên quốc gia Virunga ở Cộng hòa Dân chủ Congo.

Trong thông báo mới nhất, Chính quyền Uganda cho biết số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công trường học ở thị trấn biên giới Mpondwe-Lhubiriha đã lên đến 41 người, trong đó có 38 học sinh.

An ninh đã được triển khai trong trường và không ai được phép vào đó. (Ảnh: Newvision/Samuel Amanyire)

Theo ABP News, phát biểu với báo giới, Thị trưởng Mpondwe-Lhubiriha Selevest Mapoze cho biết ngoài các em học sinh, trong số những người thiệt mạng có một bảo vệ trường và 2 người dân địa phương bị sát hại bên ngoài trường. Ngoài ra, còn một số người bị các tay súng bắt cóc và đã đưa qua biên giới sang Congo. Hiện chưa rõ bao nhiêu người bị bắt cóc.

Theo ông Mapoze, một số học sinh đã bị bỏng nặng khi các đối tượng tấn công phóng hỏa khu ký túc, nhiều em khác bị bắn hoặc bị tấn công bằng dao. Nhiều nạn nhân bị bỏng đến mức không thể nhận dạng.

Một lãnh đạo chính trị có ảnh hưởng, cựu nghị sĩ của khu vực này - bà Winnie Kiiza đã lên án: "Đây là một vụ tấn công hèn nhát. Các vụ tấn công nhằm vào trường học là không thể chấp nhận được, vi phạm nghiêm trọng quyền của trẻ em. Trường học luôn phải là một nơi an toàn cho mọi học sinh”.

Trước đây, Uganda đã gửi quân đến Cộng hòa Dân chủ Congo để giúp chống lại nhóm phiến quân ADF có liên hệ với IS. Ảnh: Chris Mamu/AP Photo

Theo The National News, phiến quân ADF cam kết trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

ADF đã tiến hành cuộc nổi dậy chống Tổng thống Uganda Yoweri Museveni trong những năm 1990 từ sào huyệt ban đầu ở vùng núi Rwenzori. Nhóm này chủ yếu đã bị quân đội Uganda đánh bại nhưng một số phần tử còn sót lại đã sang Congo, ẩn náu trong vùng rừng rậm ở miền Đông nước này và tiếp tục các vụ tấn công dân thường và quân đội ở cả Congo và Uganda.

Vào tháng 6/1998, 80 sinh viên đã bị thiêu chết tại ký túc xá trong một cuộc tấn công của ADF vào Học viện Kỹ thuật Kichwamba gần biên giới Cộng hòa Dân chủ Congo. Hơn 100 học sinh bị bắt cóc.

Uganda và Congo đã phát động một cuộc tấn công chung vào năm 2021 để đẩy ADF ra khỏi sào huyệt ở Congo, nhưng các biện pháp cho đến nay vẫn không thể chấm dứt các cuộc tấn công của nhóm này.

Tháng 3/2023, Mỹ đã công bố phần thưởng lên tới 5 triệu đô la cho thông tin dẫn đến việc bắt giữ thủ lĩnh của ADF.

Tháng 4/2023, ADF cũng đã tấn công một ngôi làng ở miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, sát hại ít nhất 20 người. Thời điểm đó, Uganda đã điều quân đội đến quốc gia láng giềng để hỗ trợ truy quét nhóm khủng bố này.

Hồng Ngọc

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/hon-40-nguoi-thiet-mang-trong-vu-tan-cong-khung-bo-tai-truong-hoc-o-uganda-179230617182157445.htm