Hơn 4 triệu người bị ảnh hưởng bởi xung đột Sudan

Theo AP, tình trạng xung đột leo thang ở Sudan đã khiến hơn 4 triệu người phải rời bỏ nhà cửa, trong đó có hơn 884.000 trường hợp đã chạy sang các quốc gia láng giềng.

Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR) William Spindler cho biết, xung đột quân sự ở Sudan đã kéo theo sự bùng phát của dịch bệnh và làm gia tăng tình trạng suy dinh dưỡng. Từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 7, UNHCR đã ghi nhận hơn 300 trường hợp tử vong do bệnh sởi và suy dinh dưỡng, chủ yếu ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Vào thời điểm Sudan đang trong mùa mưa, UNHCR lo ngại dịch tả và sốt rét sẽ gia tăng ở những tháng tới. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tình trạng thiếu nhân viên y tế thường xuyên, cũng như các cuộc tấn công nhằm vào đội ngũ này, đã làm tổn hại đáng kể đến chất lượng chăm sóc sức khỏe trên toàn Sudan.

Người tị nạn Sudan chạy trốn khỏi đất nước trong bối cảnh xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc. Ảnh: Reuters

Những thông tin kể trên được công bố trong bối cảnh các cuộc đụng độ giữa lực lượng quân đội Sudan (SAF) và nhóm bán quân sự Hỗ trợ nhanh (RSF) gia tăng ở khu vực phía Đông của thủ đô Khartoum và thành phố Omdurman gần đó.

Sudan rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ tháng 4, sau khi căng thẳng âm ỉ giữa SAF do tướng Abdel Fattah Burhan lãnh đạo và RSF dưới quyền chỉ huy của tướng Mohammed Hamdan Dagalo bùng nổ thành giao tranh ác liệt tại nhiều khu vực.

Ngày 8-8 (giờ địa phương), phát ngôn viên SAF Nabil Abdallah cho biết, các lực lượng quân đội gây thương vong cho hàng trăm chiến binh RSF trong các chiến dịch đang diễn ra ở thành phố Omdurman. Trong động thái bác bỏ, RSF cũng tuyên bố đã gây nhiều thương vong cho lực lượng quân đội.

Các Ủy ban kháng chiến Sudan (SRC), một mạng lưới ủng hộ dân chủ, tuyên bố, SAF và RSF đã ra lệnh cho dân thường sơ tán khỏi quận Abu Zouf ở thành phố Omdurman do giao tranh ngày càng gia tăng.

Bệnh viện Al-Nou tại Omdurman, nơi nhiều người bị thương đang được điều trị, gặp khó khăn do thiếu bác sĩ phẫu thuật, nguồn cung cấp máu và oxy, Hiệp hội Bác sĩ Sudan (SDU) xác nhận.

Vào tháng 6, chính phủ Sudan cho biết, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong cuộc xung đột ở quốc gia này nhưng sau đó không công bố thêm bất kỳ dữ liệu nào. Các nhà hoạt động và bác sĩ cho rằng, số người thiệt mạng có thể cao hơn nhiều so với con số được công bố.

Giao tranh đã biến Khartoum thành một chiến trường đô thị, nơi nhiều cư dân sống trong tình trạng không có nước và điện. Ở khu vực phía Tây của Darfur, cuộc chiến đã biến thành bạo lực sắc tộc nhắm vào các cộng đồng dân tộc châu Phi.

Tổ chức Ân xá quốc tế (AI) cáo buộc RSF và SAF phạm tội ác chiến tranh, trong khi công tố viên Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hồi tháng 7 đã tuyên bố một cuộc điều tra về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc giao tranh mới nhất ở Darfur.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/hon-4-trieu-nguoi-bi-anh-huong-boi-xung-dot-sudan-637597.html