Hơn 4.100 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã phát hành hóa đơn điện tử

Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Thuế, trên cả nước hiện đã có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, tăng 151,8% so với thời điểm 1/12/2023. Đáng chú ý có nhiều địa phương mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng tỷ lệ cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu triển khai hóa đơn điện tử đạt cao.

Số doanh nghiệp áp dụng tăng mạnh

Triển khai Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 4/12/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 13348/BTC-TCT đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác triển khai hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu và Thông báo số 1144/TB-BTC ngày 7/12/2023 phân công nhiệm vụ chi tiết cho các đơn vị thuộc và trực thuộc để triển khai thực hiện.

Với việc vào cuộc quyết liệt của cơ quan thuế và sự phối hợp hiệu quả của chính quyền, đến nay nhiều địa phương có tỷ lệ doanh nghiệp triển khai hóa đơn điện tử bán lẻ xăng dầu đạt cao. Ảnh: TL

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có các văn bản chỉ đạo các cục thuế về vấn đề này như: Công văn số 5080/TCT-DNL ngày 13/11/2023; Công văn số 5468/TCT-DNL ngày 5/12/2023; Công điện số 10/CĐ-TCT ngày 19/12/2023 chỉ đạo các cục thuế thực hiện ngay việc tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành tại địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thuế khẩn trương triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định của pháp luật.

Tại từng địa phương, cục thuế đã phối hợp rất chặt chẽ với các sở, ban ngành tại địa phương tham mưu với UBND các cấp thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp (DN), cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu nắm bắt thực trạng để tham mưu UBND ban hành kế hoạch triển khai thực hiện tại địa phương gắn với từng địa bàn, DN, cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng đến từng DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu; tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu giải pháp giữa các DN kinh doanh xăng dầu và công ty cung cấp giải pháp...

Thống kê nhanh kết quả báo cáo của các cục thuế cho thấy, đến nay, có trên 4.100 cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên cả nước đã thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng (tăng 1.400 cửa hàng so với thời điểm 1/12/2023).

Các DN khác cũng đang khẩn trương, tích cực đẩy nhanh tiến độ triển khai các giải pháp để thực hiện việc phát hành HĐĐT đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Nhiều địa phương có tỷ lệ DN đã triển khai đạt cao như: Bắc Ninh (96,9%), Thanh Hóa (95%), Yên Bái (70,6%), Quảng Nam (57,3%), Cao Bằng (54,5%), Kon Tum (54,4%), Thừa Thiên Huế (53,3%),...

Lập các đoàn liên ngành kiểm tra

Để đảm bảo 100% các cửa hàng xăng dầu trong cả nước thực hiện nghiêm theo tinh thần của Chính phủ về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng, Bộ Tài chính yêu cầu Tổng cục Thuế chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương quyết liệt triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về HĐĐT đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ về hóa đơn, chứng từ.

Việc thực hiện xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng giúp giảm thiểu gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh minh họa

Thứ nhất, chia sẻ kinh nghiệm của các địa phương thực hiện có kết quả cao để các địa phương khác nghiên cứu, hướng dẫn DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại địa phương triển khai thực hiện.

Thứ hai, quyết liệt triển khai nhiệm vụ đến lãnh đạo cục thuế, lãnh đạo phòng, chi cục thuế và cụ thể đến công chức quản lý đơn vị để làm việc, tuyên truyền chủ trương, chính sách quy định pháp luật về HĐĐT tới từng DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu để các đơn vị hiểu rõ, nhận thức đầy đủ trách nhiệm và cam kết thực hiện được phát hành HĐĐT sau từng lần bán hàng theo quy định.

Thứ ba, tham mưu UBND thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện kiểm tra các DN, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn về tình hình chấp hành quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ; xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 1/12/2023.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) cho biết, đã triển khai khá đồng bộ và đến nay việc triển khai HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu là giải pháp công nghệ được thực hiện tự động hóa, giảm thiểu tác động của con người trong quá trình từ xuất bán hàng đến phát hành HĐĐT và truyền dữ liệu HĐĐT về cơ quan thuế.

Việc thực hiện xuất HĐĐT theo từng lần bán hàng giúp giảm thiểu gian lận trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng; nâng cao công tác quản trị; thúc đẩy chuyển đổi số tại từng DN, góp phần thực hiện Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, theo chủ trương chung của Chính phủ.

Văn Tuấn

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hon-4100-cua-hang-kinh-doanh-xang-dau-da-phat-hanh-hoa-don-dien-tu-143093.html