Hơn 30 công nhân đồng loạt ngất xỉu không rõ nguyên nhân

Khoảng 10 giờ ngày 15.5, có 34 công nhân (đa phần là nữ) đang làm việc tại Công ty TNHH quốc tế Smart Elegant (chuyên về may mặc xuất khẩu) đột nhiên ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Những công nhân nhập viện ngày 15.5 - Ảnh: Hải Nam

Theo một số công nhân, buổi sáng như thường lệ, các công nhân tự ăn sáng rồi mới vào công ty làm việc. Đến khoảng 10 giờ, hàng chục công nhân đang làm việc tại xưởng may đồ lót cảm thấy khó thở, thắt ngực, tay chân bủn rủn rồi ngã xuống ngất xỉu mà không hiểu vì sao. Anh Nhân (công nhân) cho biết lúc này cả xưởng có khoảng 1.000 công nhân đang làm việc nhưng chỉ vài chục công nhân bị xỉu.

Đại diện Phòng LĐ-TB-XH H.Hóc Môn cho biết các công nhân chỉ bị xỉu, không có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm, các công nhân tự ăn ở nhà, công ty chưa tổ chức ăn trưa cho công nhân. Chiều cùng ngày, một số công nhân sau khi được truyền dịch đã khỏe và xuất viện, một số khác vẫn còn nằm lại để theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết sau khi sự việc xảy ra, Sở đã chỉ đạo Trung tâm bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường đến công ty ghi nhận, tìm hiểu nguyên nhân và điều tra vụ việc.

Hải Nam

Hải Nam - Duy Tính

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/hon-30-cong-nhan-dong-loat-ngat-xiu-khong-ro-nguyen-nhan-835591.html