Hơn 3.000 người tham gia diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại tòa cao ốc Saigon Centre
Sáng nay (26/7), tại tòa cao ốc thương mại Saigon Centre (P.Bến Nghé, Q.1, TPHCM) đã diễn ra buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp thành phố năm 2023.
Tham dự buổi diễn tập có Thiếu tướng Nguyễn Đình Hoàn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CS PCCC&CNCH), Bộ Công an; đại diện Trường ĐH PCCC&CNCH…
Về phía CATP có sự tham dự của Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, PGĐ CATP; Đại tá Lê Quang Đạo, PGĐ CATP. Về phía lực lượng Quân sự TPHCM có Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh TPHCM và đại diện các sở ban ngành TP, đại diện quản lý tòa cao ốc Saigon Centre…
Phát biểu tại buổi diễn tập quy mô cấp TP, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, PGĐ CATP cho biết, với vai trò là đầu tàu về kinh tế, tài chính, thương mại, dịch vụ của cả nước nên việc xây dựng nhà cao tầng là một xu thế tất yếu trong quá trình phát triển đô thị tại TPHCM.
Nhà cao tầng được xây dựng ở TP với nhiều công năng khác nhau hoặc kết hợp nhiều công năng trong cùng một tòa nhà. Mỗi công năng sử dụng đều có những tính chất đặc điểm riêng, tính chất hoạt động phức tạp, có số lượng người tập trung đông, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao. Do đó, khi phát sinh sự cố về hỏa hoạn luôn để lại hậu quả vô cùng lớn.
Hiện nay TP có khoảng 1,455 tòa nhà cao tầng. Trong đó, hơn 276 tòa nhà cao trên 100, đơn cử như tòa Landmark 81 cao 461,3 mét (là tòa nhà cao nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á ); Tòa nhà Bitexco Financial Tower cao 262,5 mét; tòa nhà Vietcombank Tower cao 206 mét; tòa nhà Saigon Centre cao 194 mét là tòa nhà phúc hợp siêu cao tầng, gồm 43 tầng nổi và 06 tầng hầm, với diện tích khoảng 151.323 m2, khối tích 900.000 m3. Các nhà siêu cao tầng tập trung chủ yếu khu vực trung tâm như: Q.1, Q.4, Q.7, Q.Bình Thạnh và khu vực phía tây nam của TP.Thủ Đức.
Xuất phát từ thực tế tình hình nêu trên, chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi phát sinh sự cố tại các công trình nhà cao tầng, CATP đã tham mưu UBND TP tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn tại Tòa nhà Saigon Centre.
Để triển khai diễn tập, ban tổ chức đã huy động 15 cơ quan, đơn vị thuộc UBND TPHCM với hơn 3.300 người tham gia.
Riêng CATP có 887 CBCS đến từ 17 đơn vị tham gia diễn tập, huy động 109 phương tiện cơ giới các loại để tổ chức cứu hơn 300 người và hướng dẫn thoát nạn cho hơn 6.000 người đang làm việc trong tòa nhà.
Từ ngày 14/6, Ban chỉ huy diễn tập đã tổ chức họp triển khai, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị. Các lực lượng tham gia tổ chức tập luyện, hợp luyện phân đoạn từ ngày 17 đến ngày 24/7 và tổng duyệt ngày 25/7/2023.
Qua các buổi tập luyện đã tổ chức rút kinh nghiệm các đơn vị đã dần nắm vững được nhiệm vụ của mình, đáp ứng được yêu cầu đề ra.
Tình huống giải định bắt đầu diễn ra vào khoảng 09 giờ ngày 26/7, tại tầng hầm B2 tháp 2 của tòa nhà. Khu vực này hiện là trung tâm thương mại, nhà hàng ăn uống. Sự cố phát sinh từ việc rò rỉ khí gas và gặp nguồn nhiệt gây cháy, nổ hỗn hợp khí gas. Hậu quả gây sụp đổ cấu kiện công trình phụ tại “cửa hàng A”.
Do hoảng loạn nên một lượng lớn khách và nhân viên tại các tầng di chuyển ồ ạt vào thang máy khiến thang gặp sự cố, không hoạt động.
Lúc này, bên trong thang máy vì có nhiều người chen lấn, không gian kín, hẹp khiến một số người ngất xỉu do thiếu ô-xi. Ở đường vào hầm giữ xe, do hệ thống điện bị ngắt, đường hầm thiếu ánh sáng nên các phương tiện xay ra va chạm, gây ùn ứ nghiêm trọng. Sự cố khiến 2 ô tô bị biến dạng hoàn toàn, cháy lớn.
Thời điểm này, bên trong tòa nhà có hơn 6.000 người, việc thoát nạn trên tầng cao và tầng hầm gặp nhiều khó khăn vì lượng khói và khí độc phát sinh từ đám cháy nhanh chóng bao trùm cả tòa nhà…
Thông tin sự cố nghiêm trọng này nhanh chóng được báo về trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Trung tá Lê Tấn Châu, Chỉ huy Phòng CS PCCC&CNCH trực trong ngày tiếp nhận. Nhận định tình hình hết sức phức tạp, Trung tá Châu yêu cầu các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng, phương tiện trực trong ngày đến ngay hiện trường.
Bên cạnh đó, điều động Đội cảnh sát PCCC&CNCH CAQ.1 (là đơn vị đóng trên địa bàn) có mặt, phối hợp cùng các đơn vị địa phương gồm: BV Q.1, hội Chữ Thập Đỏ Quận 1, Đơn vị Cấp nước, Điện lực, Lực lượng CSGT – Trật tự cùng phối hợp hỗ trợ chữa cháy cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Quá trình di chuyển đến hiện trường trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn cứu hộ, Trung tá Lê Tấn Châu báo cáo Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng về tình hình sự cố xảy ra tại tòa nhà Saigon Centre.
Tại hiện trường, Trung tá Châu chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tổ chức trinh sát, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ bên trong tòa nhà, đồng thời triển khai công tác chữa cháy, ngăn cháy lan và bảo vệ cấu kiện công trình phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.
Nhận thấy tình hình đám cháy diễn ra phức tạp, công trình lại có diện tích quy mô lớn và thông tin ban đầu từ lực lượng PCCC cơ sở số người bị kẹt bên trong rất nhiều, Trung tá Lê Tấn Châu đã báo cáo tình hình và đề xuất với Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng xin chi viện các lực lượng, phương tiện thuộc CATP và các đơn vị sở, ngành của Thành phố cùng tham gia phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.
Đại tá Huỳnh Quang tâm đã báo cáo ngay cho đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, PGĐ CATP phụ trách PCCC&CNCH, kiêm Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo PCCC&CNCH TP để báo cáo tình hình và đề xuất chi viện các lực lượng, phương tiện.
Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng đã chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ cùng CA các quận: Q.3, Q.4, Q.5, Q.7, Q.8, Q.10, Q.Bình Thạnh và TP.Thủ Đức nhanh chóng đến hiện trường phối hợp. Đồng thời đồng chí PGĐ CATP đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, chỉ huy trực tiếp các lực lượng.
Tại đây, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng báo cáo lãnh đạo UBND TPHCM xin chi viện các đơn vị Sở, ban ngành Thành phố và các đơn vị đóng trên địa bàn thành phố (Bộ Tư Lệnh, Hội Chữ Thập Đỏ, Trung tâm cấp cứu 115 và các đơn vị liên quan) để phối hợp tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và chữa cháy.
Sau gần 1 giờ 30 phút, buổi diễn tập kết thúc thành công, đạt được tất cả nội dung do Ban tổ chức đặt ra.