Hơn 2 tấn cocaine trôi dạt vào bờ biển nước Pháp

Trong vài ngày qua, giới chức Pháp phát hiện khoảng 2,3 tấn cocaine trôi dạt vào bờ biển vùng Normandy, phía Bắc nước này. Giới chức địa phương đang tiến hành điều tra sự việc để xác định nguồn gốc số chất cấm.

Cảnh sát Pháp và chó nghiệp vụ tuần tra trên bãi biển Neville sur Mer, thuộc vùng Normandy. Ảnh: AFP

Theo AFP, số cocaine được gói kín chống nước, ngụy trang như các kiện hàng thông thường. Lô hàng đầu tiên trôi dạt vào bãi biển Reville gần mỏm phía Bắc Normandy hôm 26/2 và lô còn lại được phát hiện vào ngày 1/3. Tổng giá trị trên thị trường chợ đen của số cocaine trong cả 2 lô hàng trên rơi vào khoảng 150 triệu Euro (159 triệu USD).

Giới chức Pháp đang tiến hành điều tra vụ cocaine trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: AFP

Cảnh sát vùng Normandy vẫn chưa xác định chắc chắn về nguồn gốc của số lô cocaine nêu trên. Trong đó, hai giả thiết được đưa ra để giải thích cho vụ việc là những kẻ buôn lậu cố tính ném số hàng này xuống biển để tránh bị bắt, hoặc thời tiết xấu trên biển đã khiến các lô hàng rơi khỏi thuyền.

Giới chức hàng hải địa phương cho biết đang theo dõi đặc biệt khu vực ngoài khơi Normandy bằng máy bay nhưng chưa phát hiện thêm các lô hàng tương tự.

Lần gần đây nhất, một lô cocaine lớn khoảng 1,6 tấn trôi dạt rải rác vào bờ biển Pháp vào năm 2019. Vào năm 2022, chính phủ Pháp cho biết đã thu giữ tổng cộng 27 tấn cocaine, tăng gấp 5 lần trong vòng 10 năm qua, trong bối cảnh châu Âu phải đối mặt với sự gia tăng các hoạt động buôn lậu và sử dụng ma túy.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Pháp, các vụ bắt giữ trong năm 2022 đã tăng 5% so với năm 2021, với hơn một nửa số cocaine có nguồn gốc từ Tây Ấn và vùng Guiana thuộc Pháp. Giới chức nước này cho biết, hầu hết số lượng cocaine xâm nhập vào châu Âu thông qua các cảng phía bắc như Rotterdam, Antwerp, Hamburg và Le Havre.

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/hon-2-tan-cocaine-troi-dat-vao-bo-bien-nuoc-phap-post18523.html