Hơn 2.000 người tham gia nghe giảng pháp tại chùa Long Hưng

Ngày 25/2, hội làng chùa Long Hưng diễn ra buổi pháp thoại với chủ đề 'Thân khỏe, tâm an và trí tuệ sáng' của Thượng tọa Thích Tuệ Hải với hàng nghìn người tham dự.

Tham dự buổi pháp thoại có Đại đức Thích Quảng Lâm – Phó trụ trì chùa Long Hưng, Phó giám đốc trung tâm biên phiên dịch Phật giáo quốc tế Vĩnh Nghiêm Tùng Thư, Chư Tôn đức Tăng Ni chùa Long Hưng cùng 2.000 phật tử từ địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành.

Thượng tọa Thích Tuệ Hải – Ủy viên ban Hoàng pháp Trung Ương, Trụ trì chùa Long Hương (Nhơn Trạch, Đồng Nai) tại buổi pháp thoại. Ảnh: Đội truyền thông chùa Long Hưng

Trong khuôn khổ chương trình, Thượng tọa Thích Tuệ Hải đã có một thời giảng pháp vô cùng quý báu với chủ đề "Thân khỏe, tâm an và trí tuệ sáng". Thầy Thích Tuệ Hải nhắn gửi: “Chúng ta nếu có sức khỏe thì mình mới nghĩ đến việc mình sẽ làm cái gì cho bản thân, cho đồng đội của mình, cho hiện tại và tương lai. Nếu như bây giờ không có sức khỏe thì mình không có khả năng thực hiện được những ước muốn, những hoài bão của mình trong cuộc sống. Việc tu học của chúng ta cũng vậy, có sức khỏe thì mình mới tinh tấn tu tập được những điều đức Phật đã giảng dạy. Nếu mình muốn công phu thiền định hoặc chúng ta niệm Phật, lễ Phật sám hối, tất cả những điều đó đều đòi hỏi chúng ta có một sức khỏe ổn định thì mới nghĩ tới việc mình sẽ hoàn thành được ước muốn của mình trong đời. Cho nên SỨC KHỎE LÀ NỀN TẢNG”...

Toàn thể phật tử trang nghiêm bên trong chính điện tham dự buổi pháp thoại. Ảnh: Đội truyền thông chùa Long Hưng

Ban tổ chức đã bố trí thêm nhiều ghế ngồi tại khu vực ngoài sân chùa để phục vụ người dân. Ảnh: Đội truyền thông chùa Long Hưng

Trong hơn hai tiếng chia sẻ đầy nhiệt huyết và gần gũi, Thượng tọa Thích Tuệ Hải đã nêu bật 7 tiêu chí để mỗi người đều có thân khỏe, từ đó tâm an và trí tuệ sáng dựa trên nghiên cứu của tiên sinh Ohsawa trong phương pháp dưỡng sinh. Bằng những ngôn từ giản dị, phân tích rành rọt dễ hiểu, những triết lí Phật pháp uyên thâm qua lời giảng của thầy trở nên gần gũi với đời sống thường ngày.

Thượng tọa Thích Tuệ Hải – Ủy viên ban Hoàng pháp Trung Ương, Trụ trì chùa Long Hương (Nhơn Trạch, Đồng Nai) tại buổi pháp thoại. Ảnh: Đội truyền thông chùa Long Hưng

Ấn tượng trước lời dạy của thầy Thích Tuệ Hải, phật tử Phạm Thị Liên xúc động chia sẻ: “Sau khi được lắng nghe những lời thầy dạy, tôi cảm thấy mình hiểu hơn về ý nghĩa cuộc sống, mong muốn được giúp mọi người xung quanh, giúp cuộc sống họ luôn an nhiên, hạnh phúc và ngày càng tốt đẹp. Tôi luôn ghi nhớ lời thầy rằng mỗi người phải giữ tâm mình an, trí sáng và định hướng được cho cuộc sống của mình, đúng mục đích cũng như yêu thương tất cả mọi người chúng sinh”.

Phật tử Phạm Thị Liên chia sẻ

Đa dạng các món ăn chay tại buổi lễ. Ảnh: Bảo Thy, Tuấn Hạnh Trần

Bên cạnh buổi thuyết pháp, phật tử và du khách còn được tham quan các gian hàng sách và thưởng thức các gian hàng ẩm thực chay với nhiều sản phẩm thuần chay tự nhiên. Không chỉ được bày trí bắt mắt, thực khách còn bị hấp dẫn bởi các món ăn đa dạng, hấp dẫn. Đây là sự kiện lần thứ 2 được tổ chức tại chùa Long Hưng với múc đích mở ra cơ hội quảng bá, tôn vinh giá trị, vị thế của ẩm thực chay trong nền ẩm thực Việt Nam. Đồng thời lan tỏa thông điệp: “Ăn chay, sống xanh, bảo vệ môi trường”.

Cho rằng tri thức của Phật Giáo là kho tàng trí tuệ vô giá, bác sỹ Đinh Văn Quang (Đại học Y Hà Nội) coi đây là kim chỉ nam, phương châm sống và làm việc mình. “Nhờ có trí tuệ của Phật Giáo mà tôi đã sống cuộc đời lành mạnh, yêu tổ quốc, yêu dân tộc và đặc biệt tin sâu vào nhân quả, tin sâu vào luân hồi, một lòng hướng Phật. Dù công việc khá bận rộn nhưng tôi vẫn dành thời gian đến đây để thăm khám, chăm sóc sức khỏe cho người dân đi lễ, giúp nhà chùa hành thiện”, bác sĩ Quang cho biết.

Bác sỹ Đinh Văn Quang (Đại học Y Hà Nội). Ảnh: Bảo Thy, Tuấn Hạnh Trần.

Dù thời tiết mưa lạnh song buổi pháp thoại và các hoạt động bên lễ vẫn diễn ra vô cùng thuận lợi, náo nhiệt, thu hút sự tham gia của hàng nghìn người dân.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bảo Thy

Nguồn Pháp Luật Plus: https://phapluatplus.vn/hon-2000-nguoi-tham-gia-nghe-giang-phap-tai-chua-long-hung-196201.html