Hơn 16.000 tân binh Công an nhân dân bước vào khóa huấn luyện

Phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2024, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết, thực hiện nghĩa vụ CAND không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự, tự hào.

Sáng 4/3, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức Lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn 2024.

Năm 2024, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức đón nhận huấn luyện hơn 16.160 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân (chiến sĩ mới) thuộc công an các địa phương của 61/63 tỉnh, thành phố.

Trong đó có 12.645 chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương và hơn 3.515 chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động giao 10 trung đoàn và 2 Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ tổ chức tiếp nhận, huấn luyện tại 19 địa điểm trên cả nước.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết, chiến sĩ mới được tuyển chọn năm nay cao hơn về số lượng và chất lượng, nhiều chiến sĩ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các trường ngoài ngành Công an nhân dân.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu- Tư lệnh Cảnh sát cơ động - khẳng định, sau thời gian ba tháng huấn luyện, tân binh sẽ được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, võ thuật, kỹ chiến thuật. Ngoài ra, các tân binh còn được huấn luyện kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, biết sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, trang thiết bị...

Đồng thời, tân binh có nền tảng thể lực tốt, ý thức chấp hành điều lệnh nội vụ của đơn vị vũ trang chiến đấu tập trung, đủ khả năng nhận và hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác huấn luyện chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác huấn luyện.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, các chiến sĩ mới cần phải chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Công an, nội quy của đơn vị; xác định rõ việc thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân không chỉ là trách nhiệm của mỗi công dân mà còn là niềm vinh dự, tự hào của mỗi thanh niên trong thời đại Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".

Ngay sau lễ khai giảng, các tân binh đã bước vào bài huấn luyện như: võ thuật, kỹ chiến thuật, sử dụng một số loại vũ khí, trang thiết bị của lực lượng Cảnh sát cơ động...

Tân binh Cà Thị Hồng Nhung cho biết, vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn ban đầu thì bản thân đã bắt nhịp được với cuộc sống sinh hoạt tại Trung tâm huấn luyện.

"Tôi sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, thử thách, nhanh chóng rèn luyện tác phong của lực lượng vũ trang và nghiêm túc chấp hành chế độ học tập, sinh hoạt, điều lệnh Công an nhân dân", Tân binh Cà Thị Hồng Nhung chia sẻ.

Cũng trong sáng nay, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đã kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện ăn ở, sinh hoạt của tân binh tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ nghiệp vụ 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động).

Cũng tại buổi lễ hôm nay, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trồng 5.000 cây tại 20 địa phương có các đơn vị của Bộ Tư lệnh đóng quân.

Trồng mới 40 nghìn cây xanh "Vì một Việt Nam xanh"

Hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh "Vì một Việt Nam xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động, đồng thời cụ thể hóa chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an phấn đấu mỗi cán bộ chiến sĩ trồng từ 1-3 cây xanh; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động xây dựng kế hoạch trồng 150.000 cây xanh trong giai đoạn từ nay đến năm 2025. Từ khi phát động phong trào đến nay, Bộ Tư lệnh đã trồng hơn 60 nghìn cây xanh trên tổng diện tích 40ha. Năm 2024, Bộ Tư lệnh đặt mục tiêu trồng mới hơn 40 nghìn cây xanh.

Đình Hiếu

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hon-16-000-tan-binh-cong-an-nhan-dan-buoc-vao-khoa-huan-luyen-2255746.html