Hơn 14 năm tù cho 4 bị cáo mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 17/8, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai đưa ra xét xử 4 vụ án liên quan đến ma túy đối với các bị cáo: Trần Hợp (sinh năm 1965); Phạm Tiến Dũng (sinh năm 1988); Nguyễn Tùng Dương (sinh năm 1996); Đỗ Văn Hiền (sinh năm 1974).

Các bị cáo bị truy tố về tội tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Trần Hợp tại phiên tòa.

Bị cáo Trần Hợp tại phiên tòa.

Chưa được xóa án tích lại phạm tội mua, bán trái phép chất ma túy

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2022, tại khu vực thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Hợp, thường trú tại thôn Hồng Giang, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 4 gói giấy bên trong có chứa chất bột khô màu trắng. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng Hợp khai nhận đó là heroin, bị cáo mua về để bán kiếm lời. Kết quả giám định tổng 4 gói bột có trọng lượng 0,32 gram, đều là heroin.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Hợp khai nhận, ngày 18/4/2022, bị cáo đến khu vực cầu Cốc Lếu gặp và mua heroin của một phụ nữ không quen biết với giá 300.000 đồng. Chiều cùng ngày, khi bị cáo đang cầm ma túy trước cửa nhà thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.

Bị cáo từng có 3 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy, đến thời điểm phạm tội (18/4/2022) vẫn chưa được xóa án tích.

Quang cảnh một phiên xét xử.

Quang cảnh một phiên xét xử.

Căn cứ điểm q, khoản 2, Điều 251; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai tuyên phạt bị cáo Trần Hợp 7 năm tù giam về tội “Mua, bán trái phép chất ma túy”.

Mua ma túy để sử dụng, lĩnh án 5 năm tù giam

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ 15 phút ngày 18/4/2022, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 12, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai thì phát hiện và bắt quả tang đối tượng Đỗ Văn Hiền về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 3 gói giấy, bên trong chứa chất bột khô màu trắng và 1 vỏ bao thuốc lá, bên trong chứa 11 gói nilon có chứa chất bột khô màu trắng.

Cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Văn Hiền (tổ 14, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai) và thu giữ được nhiều gói nilon chứa chất bột khô màu trắng.

Tại cơ quan cảnh sát điều tra, đối tượng khai nhận đó là heroin, được Hiền mua và cất giấu để sử dụng.

Bị cáo Đỗ Văn Hiền.

Bị cáo Đỗ Văn Hiền.

Theo kết luận giám định của cơ quan chức năng, toàn bộ chất bột khô màu trắng (trọng lượng 2,75 gram) thu giữ của Đỗ Văn Hiền là heroin.

Tại phiên tòa xét xử, Đỗ Văn Hiền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Căn cứ điểm o, khoản 2, Điều 249; điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai tuyên phạt bị cáo Đỗ Văn Hiền 5 năm tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Phạm Tiến Dũng.

Bị cáo Phạm Tiến Dũng.

*Cũng trong ngày 17/8, Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai đưa ra xét xử 2 vụ án về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với bị cáo Phạm Tiến Dũng, cư trú tại tổ 29, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai và Nguyễn Tùng Dương, thường trú tại huyện Văn Giang, Hưng Yên.

Bị cáo Nguyễn Tùng Dương.

Bị cáo Nguyễn Tùng Dương.

Sau khi xem xét nội dung vụ án và căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Tiến Dũng 1 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Nguyễn Tùng Dương 1 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/359610-hon-14-nam-tu-cho-4-bi-cao-mua-ban-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy