Hơn 13 tỷ đồng thực hiện các hoạt động Tết quân - dân tại xã Bình Giang

Tối 30-1, Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025 tổ chức lễ tổng kết các hoạt động Tết quân - dân năm 2024 tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất (Kiên Giang). Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết quân - dân tại xã Bình Giang ước đạt hơn 13 tỷ đồng.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái - Chính ủy Quân khu 9; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang: Nguyễn Thanh Phong - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Lê Thanh Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang và đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025 dự lễ.

Thiếu tướng Hồ Văn Thái (bên phải) - Chính ủy Quân khu 9 trao tặng bảng tượng trưng 1 căn nhà đại đoàn kết cho Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025.

Với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hòn Đất chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hoạt động Tết quân - dân năm 2024 tại xã Bình Giang đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Chương trình Tết quân - dân năm 2024 triển khai xây dựng 137 căn nhà cho người dân (vượt chỉ đề ra 12 căn nhà), 8 cầu giao thông nông thôn (vượt chỉ tiêu 1 cây cầu), xây dựng 4 tuyến đường hoa, 2 cổng chào, hỗ trợ 1 mô hình phát triển kinh tế, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 1.700 lượt người dân, tặng trên 2.400 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh vượt khó học giỏi…

Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động Tết quân - dân ước đạt hơn 13 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 893 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) lao động giúp dân trong chuỗi hoạt động Tết quân - dân năm 2024 tại xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.

Các phần việc chương trình Tết quân - dân năm 2024 tác động hiệu quả toàn diện trên các mặt đời sống xã hội của người dân trên địa bàn xã Bình Giang. Các hoạt động làm đổi thay diện mạo nông thôn theo chiều hướng tích cực, giải quyết khó khăn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, nông dân có điều kiện phát triển mở rộng mô hình sản xuất để nâng cao thu nhập, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Tại lễ tổng kết, Thiếu tướng Hồ Văn Thái trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết (50 triệu đồng) cho Ban Chỉ đạo các hoạt động Tết quân - dân giai đoạn 2021-2025; tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Ngành - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang trao quà cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và cựu chiến binh xã Bình Giang, huyện Hòn Đất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Kiên Giang, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang, Sở Công thương tỉnh Kiên Giang, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang tặng 140 suất quà, học bổng cho những gia đình chính sách, hộ nghèo, hội viên nông dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ, dự bị động viên, cựu chiến binh, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Bình Giang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung trao quyết định và giao nhiệm vụ Tết quân - dân năm 2025 cho đại diện xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang).

UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen 15 tập thể vận động và tài trợ kinh phí cho các hoạt động Tết quân - dân năm 2024.

Điểm đến của các hoạt động Tết quân - dân năm 2025 là xã Phú Lợi, huyện Giang Thành (Kiên Giang).

Tin và ảnh: THU OANH

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/hon-13-ty-dong-thuc-hien-cac-hoat-dong-tet-quan-dan-tai-xa-binh-giang-18847.html