Hơn 104 tỷ đồng khởi động dự án thoát lũ, vượt sông Kỳ Lộ

NDĐT - Ngày 5-7, huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) làm lễ khởi công Dự án tuyến thoát lũ, cứu nạn, vượt sông Kỳ Lộ với kinh phí đầu tư hơn 104 tỷ đồng từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu ngân sách Trung ương cho các dự án cấp bách.

Dự án nằm trên tuyến ĐT641 nối hai huyện Đồng Xuân - Tuy An và đi TP Tuy Hòa (Phú Yên), do UBND huyện Đồng Xuân làm chủ đầu tư, liên doanh Công ty TNHH Tân Lập và Công ty Cổ phần Đạt Phương thi công.

Công trình có tổng chiều dài hơn 1.047 m, mặt đường rộng 15 m, nền đường 7 m bằng bê-tông xi-măng dày 24 cm, tải trọng thiết kế trục 10 tấn, đường dẫn dài 792,66 m, chiều dài cầu 254,95 m, bảo đảm an toàn khi có động đất cấp bảy, tần suất vượt lũ báo động cấp III và lũ thường xuyên.

Tuyến thoát lũ, cứu nạn, vượt sông Kỳ Lộ có tầm quan trọng đặc biệt. Sau khi hoàn thành, sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội cho huyện Đồng Xuân và các huyện miền núi của tỉnh Phú Yên; đồng thời giảm ách tắc giao thông, hạn chế chia cắt cục bộ khi có mưa lũ, thuận tiện vận chuyển hàng hóa, nông sản...

Dự kiến công trình được đưa vào sử dụng sau 14 tháng.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.org.vn/xahoi/giao-thong/item/23693702-hon-104-ty-dong-khoi-dong-du-an-thoat-lu-vuot-song-ky-lo.html