Hơn 1000 vụ vi phạm pháp luật hải quan bị xử lý trong tháng đầu năm

Kết thúc tháng đầu năm, ngành Hải quan cho biết, đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 1.253 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1.617,7 tỷ đồng.

Trong 1.253 vụ việc vi phạm pháp luật Hải quan được Cục Hải quan phát hiện, bắt giữ, đã có 4 vụ bị khởi tố và 9 vụ chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố. Số tiền thu nộp ngân sách nhà nước với các trường hợp này khoảng 23 tỷ đồng.

Hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp, gia tăng đột biến về quy mô, số lượng vụ việc vi phạm. Trong đó, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế: Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng từ các nước Châu Âu, Châu Mỹ. Tuyến đường bộ từ Lào thực hiện trung chuyển qua Việt Nam, cơ quan Hải quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ vụ 12,6 kg và 900 viên Kentamine dạng viên. Ngoài ra, ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên Phòng phát hiện, bắt giữ 38 vụ với tổng số 49 đối tượng vi phạm. Tang vật thu gồm 800 gram thuốc phiện; 1,65 kg cần sa; 14,6 kg heroin; 26,46 kg và 03 viên ma túy tổng hợp; 3,99 gram và 50 viên ma túy khác.

Tháng đầu tiên năm 2024 cũng là thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại (GLTM) tiếp tục tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Tổng Cục Hải quan đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm, trong đó nổi cộm lên một số vụ việc nóng, nổi cộm bị phát hiện xử lý. Điển hình như vụ việc vận chuyển đến 1.101 kg pháo nổ tại Lạng Sơn. Các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép pháo nổ đã lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, gia cố hầm hàng, khoang, thùng để cất giấu pháo nổ nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Các đối tượng thường tập trung tại một số địa phương như Quảng Trị, Nghệ An, Lạng Sơn...

Lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ hàng tấn pháo nhập lậu

Bên cạnh đó, các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu cũng được các đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hướng tới, tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trị, Lào Cai, Cao Bằng...

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo 389 Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã tập trung ngăn chặn, phát hiện và xử lý động vật, sản phẩm động vật nhập lậu; Tăng cường kiểm soát, đấu tranh chống buôn lậu mặt hàng vàng.

Cũng trong tháng 1, tình hình xuất khấu được Cục Hải quan ước đạt 33,57 tỷ USD, tăng 6,7% (tương ứng tăng 2,1 tỷ USD) so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, xuất khẩu tháng 1/2024 ước tăng 42% (tương ứng tăng 9,92 tỷ USD). Trong khi đó, tình hình nhập khẩu ước đạt 30,65 tỷ USD, tăng 4,2% (tương ứng tăng 1,25 tỷ USD) so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, nhập khẩu tháng 1/2024 ước tăng 33,3% (tương ứng tăng 7,66 tỷ USD). Tổng xuất nhập khẩu tháng 1/2024 ước đạt 64,22 tỷ USD, tăng 5,5% (tương ứng tăng 3,35 tỷ USD) so với tháng trước. So với cùng kỳ năm 2023, tổng xuất nhập khẩu tháng 1/2024 ước tăng 37,7% (tương ứng tăng 17,58 tỷ USD). Như vậy, cán cân thương mại tháng 1/2024 ước xuất siêu 2,92 tỷ USD.

Tình hình thu ngân sách Nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu trong tháng 1 đạt 30.648 tỷ đồng (8,2% dự toán), tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Huyền Phùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/hon-1000-vu-vi-pham-phap-luat-hai-quan-bi-xu-ly-trong-thang-dau-nam.html