Hơn 100 người nhập viện sau ăn bánh mì

Từ chiều 30/11 đến 2/12, thêm 60 người phải điều trị sau khi ăn bánh mì tại tiệm Anh Thi ở Thừa Thiên Huế trong khi nhiều ca ngộ độc trước đó chưa xuất viện.

Ngày 2/12, bác sĩ Trần Bùi, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế) cho biết, từ chiều tối 30/11 đến hôm nay có thêm 60 bệnh nhân nhập viện điều trị ngộ độc thực phẩm.

Thiếu giường, các bệnh nhân phải nằm chung giường. Ảnh: Võ Thạnh.

Theo ông Bùi, đa số các bệnh nhân có triệu chứng chóng mặt, nhức đầu, nôn ói như những ca bệnh trước đó. Các bệnh nhân này cho biết, ngày 28/11 họ ăn bánh mì được mua tại tiệm bánh mì Anh Thi.

Trước tình trạng bệnh nhân quá đông, ngoài việc phân bổ bệnh nhân nằm ở khoa Nội, khoa Lây, khoa Nhi, bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 phải cho bệnh nhân sang khoa Lao, nằm trên băng cáng.

Từ chiều tối 29/11 đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận tổng cộng 115 bệnh nhân cấp cứu với cùng triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Bệnh viện Đa khoa thị xã Hương Trà tiếp nhận 9 người có dấu hiệu tương tự. Các bệnh nhân này đều ăn bánh mì mua tại tiệm Anh Thi (xã phong Hiền, huyện Phong Điền).

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thừa Thiên Huế đã ra quyết định dừng hoạt động tiệm bánh, lấy các mẫu tìm nguyên nhân gây ngộ độc hàng loạt.

Theo Vnexpress

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hon-100-nguoi-nhap-vien-sau-an-banh-mi-20161202185824405.htm