Hơn 100 máy bay của 11 nước tập trận quy mô lớn trên bán đảo Scandinavia

Ngày 22.5, hơn 100 máy bay quân sự từ 11 quốc gia đã bắt đầu tập trận quy mô lớn trên vùng trời của Bắc Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy.

Ảnh: Reuters

Theo Tân Hoa Xã, lần đầu tiên các máy bay ném bom B-52H của Mỹ tham gia “Thách thức Bắc Cực” (ACE), vốn bắt đầu diễn ra từ năm 2013. Các máy bay ném bom sẽ không đổ bộ xuống các căn cứ trong khu vực bán đảo Scandinavia.

Các máy bay F-15 của Mỹ sử dụng Sân bay Rovaniemi (Phần Lan) làm căn cứ trong suốt quá trình diễn tập. Phần Lan và Thụy Điển là đối tác của NATO trong khi Na Uy là thành viên của NATO.

Nhiều người phản đối cuộc tập trận trung này, trong đó đại diện của Những người Bảo vệ Hòa bình Phần Lan tuyên bố trên đài truyền hình quốc gia Yle rằng, cuộc tập trận làm gia tăng căng thẳng ở châu Âu và làm cản trở tuần lộc trong mùa sinh sản.

Cuộc tập trận chung có lực lượng của các nước Phần Lan, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Bỉ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Thụy Điển và Mỹ.

Theo những người tổ chức, khu vực tập trận chung của 11 nước nằm cách xa biên giới Nga.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/hon-100-may-bay-cua-11-nuoc-tap-tran-quy-mo-lon-tren-ban-dao-scandinavia-667272.bld