Hơn 1 yến ma túy đá được bảo vệ bằng súng

Đường dây ma túy đá “khủng” vận chuyển từ ngoài Bắc vào TPHCM tiêu thụ vừa bị triệt phá.

Các đối tượng bị bắt giữ trong đường dây ma túy “khủng”

Ngày 26.8, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy lớn từ ngoài Bắc vào Sài Gòn tiêu thụ.

Qua đó, công an đang tạm giữ 5 đối tượng: Kiều Thị Mai (47 tuổi), Trần Kim Huệ (21 tuổi, cả hai cùng ngụ quận 10), Nguyễn Thế Dũng (47 tuổi, quê Hà Nội), Nguyễn Xuân Cảnh (66 tuổi), Nguyễn Văn Luật (31 tuổi, cả hai cùng quê Hải Phòng). Công an cũng thu giữ 14kg ma túy đá, 1 khẩu súng R15 cùng 85 viên đạn, 183 triệu đồng, 3.4000USD cùng 3 xe máy SH.

Trước đó vào giữa tháng 6, đội 7 - PC67 xác lập chuyên án trinh sát bí số 616E đấu tranh với đường dây mua bán ma túy trên địa bàn TP.HCM do Mai thực hiện. Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định đường dây cung cấp ma túy cho Mai là Nguyễn Thế Dũng (tạm trú tại chung cư ở phường 19, quận Bình Thạnh) và Nguyễn Xuân Cảnh (tạm trú tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP.HCM). Công an xác định đối tượng cung cấp ma túy cho Dũng là Nguyễn Văn Luật (tạm trú tại chung cư Ruby Garden, phường 15, quận Tân Bình).

Ngày 29.6, phát hiện Luật vận chuyển số lượng lớn ma túy từ ngoài Bắc vào TP.HCM tiêu thụ nên lực lượng trinh sát được bố trí theo dõi nhất cử nhất động của đối tượng này. Công an xác định bắt quả tang, khi Dũng lấy ma túy và vừa rời nhà của Luật.

Đến trưa cùng ngày, tại giao lộ Trường Chinh – Tống Văn Hên (phường 15, quận Tân Bình) công an bắt quả tang Dũng đang tàng trữ khoảng 3kg ma túy đá bỏ trong ống nhựa và vừa được mua ở nhà Luật. Kiểm tra tại nhà Luật ở chung cư Ruby Garden, công an thu giữ 10,5kg ma túy đá, một khẩu súng K54 cùng 85 viên đạn cùng nhiều tiền mặt, ngoại tệ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Dũng ở chung cư quận Bình Thạnh công an phát hiện 20gr ma túy đá cùng 2 cân tiểu ly.

Công an thu giữ 14kg ma túy cùng súng và nhiều tiền mặt

Tại cơ quan điều tra, Luật khai mua 13,5kg ma túy đá ở cửa khẩu giáp với Trung Quốc với số tiền 180.000.000đ/ký và vận chuyển về TP.HCM để bán cho Dũng và các đối tượng khác với giá 360.000.000đ/kg, khi vừa bán cho Dũng 3kg ma túy đá thì bị công an ập vào bắt giữ.

Tiếp tục đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án, làm rõ đường dây buôn bán ma túy của Mai và Cảnh để bắt, xử lý theo pháp luật. Ngày 12.8, xác định đối tượng Cảnh đang vận chuyển ma túy đá từ Bắc vào Sài Gòn để giao cho Mai và các đối tượng khác, lực lượng trinh sát đã tổ chức bí mật theo dõi nơi ở của hai đối tượng này. Chiều 13.8, tại khu vực xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, trinh sát bắt quả tang đối tượng Cảnh đang tàng trữ 50 gói ma túy đá đi giao cho khách. Sau đó, công an thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Mai và Trần Kim Huệ (đối tượng giao ma túy theo sự chỉ đạo của Mai).

Hiện vụ việc đang được công an điều tra.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/hon-1-yen-ma-tuy-da-duoc-bao-ve-bang-sung-704109.html