Hơn 1 triệu người Ukraine chịu cảnh mất điện

Hơn một triệu người Ukraine vẫn chưa có điện để sử dụng, sau khi Nga tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn nhất nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.

Trong đợt tấn công quy mô lớn ngày 22/3, hơn 20 UAV và 33 tên lửa đã bắn trúng con đập lớn nhất Ukraine và nhà máy thủy điện Dnipro, gây mất điện trên diện rộng. Kể từ đó, hơn 1 triệu cư dân ở khu vực Kharkiv, Odesa và trung tâm thành phố Poltava phải sống trong tình trạng không có điện, đồng thời phải xếp hàng để chờ lấy nguồn nước và nhiên liệu ít ỏi. Mất điện cũng khiến mạng lưới xe buýt và tàu điện ngầm trên toàn khu vực dừng hoạt động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Mai Anh

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/hon-1-trieu-nguoi-ukraine-chiu-canh-mat-dien-216188.htm