Hơn 1,6 tỷ đồng chăm lo tết cho người nghèo khu vực biên giới

Đó là là số tiền mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ và Tỉnh đoàn Đắk Nông vận động, hỗ trợ người dân các xã biên giới nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 thông qua Chương trình 'Xuân biên phòng ấm lòng dân bản' vừa tổ chức tại xã Đắk Wil, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Tại chương trình, Đại tá Vũ Xuân Đại, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã điểm lại những công trình, hoạt động chăm lo cho người dân biên giới tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua. Các món quà, phần việc không chỉ dừng lại ở sự hỗ trợ vật chất mà còn là tình cảm, trách nhiệm của người lính biên phòng đối với người dân khu vực đóng quân.

Đây là việc làm thiết thực, ý nghĩa, qua đó củng cố vững chắc khối đoàn kết quân dân, góp phần giữ vững trật tự, an ninh khu vực biên giới quốc gia.

Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao quà Tết tặng người dân có hoàn cảnh khó khăn tại "Chợ Tết 0 đồng".

Theo đó, Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2024 đã trao tặng 4 căn nhà đại đoàn kết trị giá 280 triệu đồng; trao học bổng cho 210 em học sinh trị giá hơn 737 triệu đồng và hàng nghìn phần quà tới người dân khó khăn. Tổng số tiền chăm lo Tết cho người dân khu vực biên giới là hơn 1,6 tỷ đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông trao quà Tết tặng người dân.

Cũng trong dịp này, nhiều hoạt động thiết thực được diễn ra như: Ngày hội bánh chưng xanh; các trò chơi dân gian; phiên chợ tết 0 đồng; khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 300 người dân. Bên cạnh đó, các đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cũng tổ chức gói 100 chiếc bánh chưng gửi tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đoàn viên thanh niên cùng cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng gói bánh chưng tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thay mặt lãnh đạo Tỉnh ủy, đồng chí Hà Thị Hạnh, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Nông biểu dương những kết quả mà Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới, qua đó tô thắm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, người lính biên phòng.

Trong đó, “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo cho các gia đình chính sách, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực biên giới trong dịp Tết. Đây là dịp lan tỏa tình yêu thương, củng cố khối đoàn kết quân dân và mang lại một mùa xuân mới ý nghĩa, đầm ấm.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tham gia trò chơi dân gian tại Chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”.

Đồng chí Hà Thị Hạnh đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông tiếp tục phát huy tinh thần, trách nhiệm, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách trong quản lý, bảo vệ biên giới. Bên cạnh đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể để giúp dân phát triển kinh tế - xã hội với phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tin, ảnh: VĂN HOÀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính sách xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/hon-1-6-ty-dong-cham-lo-tet-cho-nguoi-ngheo-khu-vuc-bien-gioi-764602