Hơn 1.000 khách tàu biển đến Đà Nẵng

Ngày 26-3, tàu du lịch Azamara Journey do Công ty Lữ hành Saigontourit chi nhánh Đà Nẵng khai thác đã đưa hơn 1.000 du khách Anh, Đức, Mỹ, Trung Quốc… đến Đà Nẵng.

Nhiều du khách tàu biển thích thú lựa chọn trải nghiệm tham quan Đà Nẵng bằng xích lô. Trong ảnh: Du khách tham quan quanh Đà Nẵng bằng xích lô. Ảnh: THU HÀ.

Sau khi tàu cập cảng, du khách được các xe trung chuyển đưa về khu vực trung tâm thành phố để đi tham quan một số khu, điểm du lịch như Nhà thờ con Gà, chợ Hàn, các tuyến đường chính Bạch Đằng, Trần Phú, Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, làng đá Non Nước, chùa Linh Ứng (Sơn Trà), bãi biển Mỹ Khê…

Ngoài khách đi du lịch tự do, các đơn vị khai thác khách cũng xây dựng các tour tham quan dành riêng cho du khách. Khi đó, khách có thể lựa chọn trước các sản phẩm muốn tham quan, trải nghiệm, khi tàu cập cảng sẽ có xe, hướng dẫn viên đón ngay tại cảng.

Du khách tàu biển thường lưa chọn các điểm tham quan danh thắng của Đà Nẵng trong thời gian lưu tại đây. Trong ảnh: Du khách tham quan tại Di tích danh thắng quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn. Ảnh: THU HÀ

Được biết, tàu biển du lịch Azamara Journey cập cảng Tiên Sa lúc 8 giờ và rời đi lúc 20 giờ cùng ngày.

Theo kế hoạch, ngày 27-3, tàu biển Aidabella do Công ty TNHH Pacific Legend khai thác sẽ đưa gần 2.000 khách quốc tế từ Đức, Áo cập cảng Tiên Sa lúc 8 giờ để tham quan các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố.

Tàu sẽ lưu lại Đà Nẵng trong khoảng 10 tiếng và rời đi lúc 18 giờ cùng ngày.

THU HÀ

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/kinhte/202403/hon-1000-khach-tau-bien-den-da-nang-3968910/