Homestay xây trên đất rừng ở Quảng Ninh: Sớm hoàn thiện hồ sơ cấp phép

Hàng chục căn chòi, nhà sàn, móng sàn khung thép… với diện tích lên đến 1.300m2 xây dựng trái phép trên đất rừng xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh).

Phản ánh tới Báo Giao thông, một số người dân xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) bức xúc về việc thời gian gần đây, trên đất trồng rừng sản xuất ở thôn Thái Hòa mọc lên hàng loạt căn chòi, nhà sàn.

Loạt homestay xây dựng ven hồ Đông Thái.

Từ thông tin bạn đọc cung cấp, phóng viên Báo Giao thông tìm đến thôn Thái Hòa và ghi nhận, khu homestay nằm rải rác trên các quả đồi ven hồ Đông Thái. Khu homestay này chỉ nằm cách trụ sở UBND xã Quan Lạn chừng vài chục mét.

Những căn nhà hình tam giác nhỏ, các chòi cột gỗ, mái lợp lá cọ, bậc lên xuống bằng bê tông… đã được xây dựng.

Từ chân đồi, một con đường nhỏ bằng bê tông chạy thẳng lên đỉnh đồi nơi có một chòi lá, sạp gỗ để du khách ngồi ngắm biển.

Phía giáp biển, một con đường mòn có bậc lát bằng gỗ chạy thẳng xuống chân đồi cũng đã được xây dựng để du khách có thể đi bộ xuống bãi biển.

Ccas căn nhà kiểu homestay dọc các triền đồi.

Trao đổi với phóng viên Báo Giao thông, ông Lê Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Quan Lạn cho biết: Khu vực homestay phóng viên phản ánh đều xây dựng trên đất rừng. Đây là thửa đất số 67 tờ bản đồ địa chính số 6 thôn Thái Hòa, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn.

Ông Lê Quang Hưng cung cấp cho phóng viên báo cáo về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai lập ngày 14/8.

"Ngày 11/8, UBND xã Quan Lạn đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Dương Nguyên Thạch, chủ homestay trú tại thôn Thái Hòa vì đã xây dựng khi chưa được cấp phép trên diện tích đất rừng", ông Hưng thông tin.

Trao đổi với Báo Giao thông, bà Dương Nguyên Thạch chủ homestay ở đây cho biết: "Tại homestay có một phần diện tích đất là đất ở, chúng tôi xây dựng một số công trình trên phần đất đã được cấp giấy phép xây dựng".

"Theo quy định của pháp luật và chủ trương phát triển kinh tế dưới tán rừng, chúng tôi đã lập đề án trồng rừng bền vững kết hợp du lịch sinh thái. Hiện đề án đang được các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh thẩm định để cấp phép", bà Thạch cho hay và cam kết, thời gian tới sẽ sớm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục còn thiếu để hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Lê Dũng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/homestay-khung-xay-trai-phep-tren-dat-rung-quan-lan-192230911170924751.htm