Hòm thư cuối cùng của đơn vị bố tôi là HT 44154

Nhiều năm nay, anh Bùi Đăng Khoa ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội đã đi nhiều nơi để tìm phần mộ của bố là liệt sĩ Bùi Xuân Tú (tức Bùi Xuân Thu). Dù có được nhiều thông tin về đơn vị lẫn tên đồng đội cùng công tác của bố nhưng những chuyến đi dài ngày tìm kiếm vẫn chưa mang lại kết quả.

Hồ sơ liệt sĩ do gia đình anh Khoa gửi về chuyên mục ghi rõ: Đồng chí Bùi Xuân Tú, sinh năm 1935; nguyên quán: Xã Mê Linh, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Đồng chí Bùi Xuân Tú nhập ngũ ngày 14-12-1952, học viên Trường Sĩ quan Pháo binh. Sau đó, đồng chí Tú được điều động vào chiến trường tham gia chiến đấu và hy sinh ngày 4-1-1968, tại khu vực suối Hà Tum, tỉnh Tây Ninh.

Đơn vị chiến đấu lúc đồng chí Bùi Xuân Tú hy sinh là CT9 NB. Đồng chí Tú hy sinh khi giữ chức vụ: Đại đội trưởng; quân hàm: Trung úy. Bạn chiến đấu cùng đơn vị với liệt sĩ Bùi Xuân Tú có ông Phan (Quân lực) và ông Tuyên (cán bộ Trung đoàn 208 Pháo binh). Anh Bùi Đăng Khoa cho biết thêm: "Lá thư cuối cùng của bố tôi gửi về nhà gồm hai phong bì bỏ chồng vào nhau. Phong bì bỏ thư không dán tem đề: HT 44154. Phong bì có dán tem ghi: KGHT43910 KP".

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân cả nước, ai biết về phần mộ liệt sĩ Bùi Xuân Tú (tức Bùi Xuân Thu) ở đâu xin báo cho anh Khoa theo địa chỉ trên hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: congtacdang@qdnd.vn.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/tim-mo-liet-si/hom-thu-cuoi-cung-cua-don-vi-bo-toi-la-ht-44154-708538