Hôm nay (15/5), xét xử phúc thẩm đại án Việt Á

Sáng 15/5, Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Hôm nay (15/5), xét xử phúc thẩm Đại Án Việt Á.

Cụ thể, ông Nguyễn Thanh Long và Phan Quốc Việt có kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Nguyễn Nam Liên (cựu Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế); Phạm Duy Tuyến (cựu Giám đốc CDC tỉnh Hải Dương) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ba người kháng cáo xin hưởng án treo là Ngụy Thị Hậu (cựu phó phòng Tài chính kế toán, CDC tỉnh Bắc Giang); Trần Thị Hồng (nhân viên Việt Á); Lê Hồng Xuyên (cựu nhân viên CDC tỉnh Bình Dương). Riêng cựu Phó tổng giám đốc Việt Á Vũ Đình Hiệp kháng cáo xin đánh giá lại tội danh. Dự kiến phiên tòa phúc thẩm sẽ diễn ra trong 3 ngày.

Hôm nay (15/5), xét xử phúc thẩm đại án Việt Á.

Hôm nay (15/5), xét xử phúc thẩm đại án Việt Á.

Trước đó, ngày 12/1/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 38 bị cáo trong vụ án kit test Việt Á. Ông Nguyễn Thanh Long bị tuyên phạt 18 năm tù vì nhận hối lộ 2 triệu USD, còn Phan Quốc Việt bị tuyên 29 năm tù về các hành vi Đưa hối lộ và Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cựu Bộ trưởng Chu Ngọc Anh (án sơ thẩm 3 năm tù) và Phạm Xuân Thăng, cựu Bí thư Hải Dương (án sơ thẩm 5 năm tù) không kháng cáo.

Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm.

Tòa án nhân dân cấp cao Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và 10 bị cáo khác trong vụ án kit test xét nghiệm.

Bị cáo Trịnh Thanh Hùng bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”... Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án tương xứng với hành vi phạm tội về nhiều tội danh gồm: “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Bản án sơ thẩm xác định Phan Quốc Việt đã thông đồng với các bị cáo thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế và một số cá nhân liên quan biến tài sản của Nhà nước (kit test Covid-19) thành tài sản của công ty, nâng khống giá, vi phạm quy định về đấu thầu, đưa và nhận hối lộ...

Tổng cộng có hơn 4,5 triệu kit test được Công ty Việt Á bán ra, gây thiệt hại 1.235 tỷ đồng, gồm 402 tỷ đồng thuộc về Nhà nước.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/hom-nay-15-5-xet-xu-phuc-tham-dai-an-viet-a-237919.htm