Hollywood ủng hộ Clinton, quay lưng với Trump

Nhiều ngôi sao Hollywood sẵn sàng mở hầu bao cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton nhưng lại thờ ơ với vị tỷ phú New York.

Nhìn vào danh sách các nhà tài trợ lớn nhất của bà Hillary Clinton, người ta có thể nghĩ rằng bà ấy đang gây quỹ cho một bộ phim Hollywood chứ không phải một chiến dịch tranh cử.

Ngành công nghiệp giải trí nghiêng về phía ứng viên đảng Dân chủ hơn là ông Donald Trump là điều không có gì đáng ngạc nhiên, tuy nhiên, cách biệt giữa họ lại tăng lên chóng mặt.

'Nhà Clinton, con cưng của Hollywood'

Các diễn viên, giám đốc điều hành hãng phim và nhiều nhân vật khác của ngành công nghiệp điện ảnh và âm nhạc đã quyên góp 20,7 triệu USD cho chiến dịch tranh cử của bà Clinton, theo Trung tâm Phản hồi Chính trị, tổ chức theo dõi tình hình tài chính của các chiến dịch.

Trả lời trên 20 Minutes, Usman Shaikh, một luật sư ở Los Angeles làm việc cho giới giải trí, nhận định nhà Clinton luôn là "con cưng của Hollywood" từ khi ông Bill Clinton bước vào Nhà Trắng.

"Nếu bạn nhớ lại cuộc đua sít sao giữa bà Clinton và ông Obama trong cuộc bầu cử sơ bộ (của đảng Dân chủ) năm 2008, Hollywood đã nghiêng về phía chiến dịch của bà Clinton", ông Shaikh nói.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ, Hillary Clinton xuất hiện trên chương trình truyền hình của Jimmy Kimmel sau những tin đồn về tình trạng sức khỏe của bà hồi cuối tháng 8. Ảnh: ABC.

Đạo diễn, nhà sản xuất Steven Spielberg và ông trùm hãng phim Jeffrey Katzenberg đã đóng góp 1 triệu USD mỗi người, trong khi đạo diễn của bộ phim "Star Wars" mới đây nhất, J.J. Abrams, cũng đã giải ngân 500.000 USD.

Ngôi sao điện ảnh George Clooney, người ủng hộ mạnh mẽ cho bà Clinton, đã tổ chức một chuỗi các buổi tiệc tối trong tháng 4 để thu về 15 triệu USD. Một số nhà tài trợ đã trả số tiền lên đến 350.000 USD mỗi người để ủng hộ cho những bữa tiệc này.

Hillary Clinton đã tham dự 17 cuộc gây quỹ với sự góp mặt của các ngôi sao vào mùa hè vừa qua tại California. Tiếp đó là một cuộc chạy marathon với 9 sự kiện chỉ trong 3 ngày cuối tháng 8 trên toàn tiểu bang do đảng Dân chủ chủ trì.

Trong chuỗi các hoạt động này, ứng viên đảng Dân chủ đã tham dự một bữa tiệc cocktail dành cho 500 người nổi tiếng do huyền thoại bóng rổ Magic Johnson và nam diễn viên Samuel L. Jackson tổ chức.

Các khách mời tham gia bao gồm cặp vợ chồng ngôi sao hạng A - Justin Timberlake và Jessica Biel, Jennifer Aniston, Tobey Maguire, Jamie Foxx và Katie Holmes, đem lại khoản tiền đóng góp hơn 3 triệu USD.

Hillary Clinton chụp ảnh cùng ca sĩ Tony Bennett (trái) và Lady Gaga tháng 7/2015. Ảnh: Instagram.

Trump đối đầu kinh đô điện ảnh

Đối thủ của bà Clinton, ứng viên Donald Trump của đảng Cộng hòa chỉ nhận được gần 350.000 USD tiền quyên góp từ Hollywood, theo thông tin của Trung tâm Phản hồi Chính trị.

Theo luật sư Usman Shaikh, Hollywood không thiếu những cá nhân thiên hữu về tư tưởng chính trị. Chủ tịch tài chính trong chiến dịch của Donald Trump, Steve Mnuchin, nhà sản xuất của "X-men" và "Avatars", cũng là một nhân vật kỳ cựu ở Hollywood.

Tuy nhiên, trong số những ngôi sao công khai lên tiếng, những người ủng hộ vị tỷ phú New York có thể đếm trên đầu ngón tay: Clint Eastwood, Jon Voight, cha của Angelina Jolie và ngôi sao của loạt phim "Ray Donovan" hay cựu đô vật và ngôi sao truyền hình, Hulk Hogan.

Đối với các tên tuổi lớn của Hollywood, nhìn chung đây là một chủ đề dễ gây tranh cãi, ngay cả với thành viên có tầm ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa như Arnold Schwarzenegger.

"Về mặt văn hóa, ông ấy thực sự trong thế đối đầu với Hollywood. Ông ấy tỏ ra quá cực đoan ở nhiều vấn đề", Steve Maviglio, một nhà tư vấn chính trị ở California nhận định.

Donald Trump trở thành nhân vật đặc biệt gây tranh cãi sau khi nhiều lần chê bai người Mexico, người Hồi giáo và phụ nữ.

Diễn viên Bruce Willis thể hiện sự ủng hộ với Donald Trump khi xuất hiện trong chương trình truyền hình của Jimmy Fallon, đội chiếc mũ "Hãy làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" và kiểu tóc giả giống Trump. Ảnh: NBC.

Tuy nhiên, trong cuộc cạnh tranh với các ứng viên khác của đảng Cộng hòa, ông Trump vẫn giành được sự ủng hộ nhiều nhất từ các ngôi sao trong làng giải trí. Điều này có lẽ là bởi Trump cũng chính là một trong số những người giàu có và nổi tiếng giống như họ.

Ngoài các khoản tiền đóng góp, nhiều người nổi tiếng sẵn sàng công khai quan điểm chính trị của họ trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay thông qua phát ngôn trước công chúng, trang mạng xã hội, báo chí, các chương trình truyền hình. Họ thậm chí còn góp mặt trong các sản phẩm truyền thông để kêu gọi lá phiếu của cử tri.

Trong khi đó, một số ngôi sao Hollywood giữ kín quan điểm chính trị của mình hoặc chỉ nói những điều làm vừa lòng công chúng vì sợ bị tẩy chay hoặc do ăn nói vụng về.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học bang Washington nhận thấy sự ủng hộ của người nổi tiếng có thể thu hút các cử tri trẻ, nhóm thường có tỉ lệ bỏ phiếu thấp hơn.

Ngoài ra, họ cũng gây chú ý trên các trang tin tức địa phương, một cách hữu hiệu để quảng bá cho chiến dịch tranh cử ở các bang dao động, nơi cử tri có thể còn khá thờ ơ với việc bỏ phiếu.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, ai sẽ thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm nay?

Hillary Clinton

Donald Trump

Xem kết quả

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hollywood-ung-ho-clinton-quay-lung-voi-trump-post693255.html