Hội thảo tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn

Sáng ngày 06/12/2016 tại Ninh Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Hội thảo tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn.

Hội thảo tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn

Đây là hội thảo vận động chính sách cấp Trung ương sau khi đã triển khai đồng loạt hội thảo vận động chính sách cấp tỉnh thuộc Dự án “Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa” do Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ. PGS. TS. Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Lãnh đạo Bộ NN-PTNT và Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đồng chủ trì Hội thảo.

Trong 22 năm qua (1994 - 2016), dự án trồng rừng ngập mặn đã được Hội Chữ thập đỏ 10 tỉnh, thành phố (Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Hòa Bình) triển khai, đạt những kết quả tích cực, với 3 loại cây: Trang, đước và bần, 24.000 ha rừng ngập mặn đã được trồng, hiện còn sống và có độ che phủ gần 9.000 ha, bảo vệ được gần 100 km đê biển; ngoài ra, Dự án còn trồng được 103 ha tre bảo vệ đê sông và 398 ha phi lao bảo vệ ven biển; hỗ trợ xây dựng cộng đồng an toàn - giảm thiểu rủi ro thảm họa tại 392 xã thông qua việc nâng cao nhận thức, năng lực về phòng chống thiên tai cho chính quyền và người dân (Dự án đã thành lập các đội ứng phó cộng đồng, thường xuyên tổ chức diễn tập và các hoạt động ứng phó, xây dựng được 74 công trình giảm thiểu rủi ro thảm họa tại các xã trọng điểm thiên tai, xây dựng 183 căn nhà mới, hỗ trợ 663 hộ sửa chữa nhà ở an toàn, can thiệp lĩnh vực nước sạch và vệ sinh cho 26 trường học tại 10 tỉnh, thành Dự án).

Hiện nay, rừng ngập mặn do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trồng chiếm trên 4,27% tổng diện tích rừng ngập mặn hiện đang tồn tại tại Việt Nam, và chiếm khoảng 25% diện tích rừng tại các tỉnh có triển khai chương trình.

Nguyên Chủ tịch nước, Nguyên Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Đức Lương đánh giá: “Rừng ngập mặn ven biển có vai trò như một tuyến phòng vệ tiền duyên của đất liền đối với mọi tác động sóng, gió, bão từ nước biển. Nó làm giảm đi tác động của gió bão lớn. Nó làm giảm đi tác động của sóng biển lớn. Nó bảo vệ hệ sinh thái, sinh vật ven bờ mà bà con ta nghìn đời nay sống với khai thác thủy sản ven bờ”.

Ông Tsuyoshi Kimijima, Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ vùng Kita-Kanto Nhật Bản - Đơn vị tài trợ phát biểu: “Thấy được sự phát triển của rừng ngập mặn như hiện nay chúng tôi rất cảm động. Còn một điều nữa chúng tôi nhìn thấy, người dân ở đây không chỉ trồng mà còn quản lý, bảo vệ rừng, đặc biệt là còn tái sinh, trồng thêm và đây là một trong những mối liên kết rất tuyệt vời. Tôi cảm thấy dự án này rất tốt và tương lai tôi mong muốn sẽ còn tốt hơn nữa”.

Dự án “Trồng rừng ngập mặn - Giảm thiểu rủi ro thảm họa” được tiến hành liên tục từ năm 1994 đến nay. Hội Chữ thập đỏ Đan Mạch tài trợ Dự án từ năm 1994 đến năm 2005; Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản thông qua Hiệp Hội Chữ thập đỏ - Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tài trợ từ năm 1997 đến năm 2015 và tài trợ trực tiếp Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2016. Tổng kinh phí Dự án trên 11,3 triệu đô la Mỹ, trong đó Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản tài trợ trên 7,2 triệu đô la Mỹ nhờ sự đóng góp hàng năm của người dân, cán bộ, tình nguyện viên chữ thập đỏ Nhật Bản...

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/hoi-thao-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-va-phat-trien-ben-vung-rung-ngap-man-post182104.html