Hội thảo Hợp tác ASEAN - EU vì đối tác bền vững và chủ nghĩa đa phương hiệu quả tại Hà Lan

Ngày 20/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã phối hợp với Viện Clingendael Hà Lan tổ chức Hội thảo Hợp tác ASEAN - EU vì đối tác bền vững và chủ nghĩa đa phương hiệu quả.

Hội thảo thu hút đông đảo khách mời tham dự. (Nguồn: ĐSQ Việt Nam tại Hà Lan)

Tham gia sự kiện có 80 khách mời đến từ Ngoại giao đoàn, các Đại sứ quán châu Âu và EU, một số bộ ngành Hà Lan, học giả và nghiên cứu sinh đến từ nhiều Viện nghiên cứu và trường Đại học danh tiếng của Hà Lan.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa cho biết Hội thảo được tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa khi Việt Nam vừa đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN, vừa là thành viên Không trường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đại sứ khẳng định, với tư cách Chủ tịch ASEAN, Việt Nam ưu tiên thúc đẩy quan hệ hợp tác ASEAN – EU tiến tới vì mục tiêu chung là phát triển bền vững và đối phó thách thức toàn cầu.

Đại sứ Việt Nam tại Hà Lan Ngô Thị Hòa phát biểu khai mạc Hội thảo.

Để củng cố cho lập luận đó, ông Lê Đình Tĩnh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Học viện Ngoại giao đã có bài phát biểu về ASEAN 2020: Gắn kết và Chủ động thích ứng: Những ưu tiên của ASEAN khi Việt Nam làm chủ tịch. Trong đó nhận định, quan hệ ASEAN – EU đang hướng đến đối tác chiến lược, làm sâu sắc hơn hợp tác về kinh tế và các lĩnh vực khác, nhằm giảm sự quá phụ thuộc vào các siêu cường.

Đại diện Bộ Ngoại giao Hà Lan, bà Karin Mussenlechner - Vụ trưởng Vụ Á Australia cho biết, ASEAN là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của EU, đồng thời là người ủng hộ tiềm năng cho quan điểm của EU về các vấn đề tự do, dân chủ, tuân thủ Luật định và hệ thống đa phương.

Nhiều ý tưởng và nhận định của các diễn giả đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khách mời.

Tiến sĩ Frans-Paul van der Putten đến từ Viện Clingendael đã trình bày về EU và ASEAN trong môi trường địa chính trị. Giáo sư Tiến sĩ Ronald Holzhacker từ Đại học Groningen đã có bài trình bày về kết nối hợp tác giữa EU và ASEAN trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu. Các khách mời cũng quan tâm đến sự gắn kết sâu của ASEAN - EU đối với những thách thức đang nổi lên như vấn đề môi trường, bệnh dịch, di cư…

Hội thảo thành công tốt đẹp, các học giả và khách mời đánh giá cao sự tích cực của Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020 và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc 2020 - 2021.

QT.

(theo Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-thao-hop-tac-asean-eu-vi-doi-tac-ben-vung-va-chu-nghia-da-phuong-hieu-qua-tai-ha-lan-110057.html