Hội thảo góp ý đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương:Phải nêu bật những nhân tố làm nên thương hiệu Đà Nẵng

Chủ trì Hội thảo nghe ý kiến đóng góp của các đại biểu.

(Cadn.com.vn) - Ngày 8-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng tổ chức hội thảo góp ý đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (1-1-1997 - 1-1-2017). Hội thảo do đồng chí Bùi Xuân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì với sự tham dự của đại diện các cơ quan tham mưu, giúp việc Thành ủy, UBND, UBMTTQVN; đại diện BCHQS, BCH BĐBP, CATP; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố; đại diện các sở, ngành, các chuyên gia, nhà nghiên cứu của thành phố Đà Nẵng. Hội thảo nhằm tạo sự nhất trí đánh giá tổng quan về thành tựu nổi bật, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong 20 năm xây dựng, phát triển thành phố. Dự thảo đề cương tuyên truyền được thiết kế gồm 5 phần: Những thành tựu nổi bật sau 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, trong đó đề cập thành tựu trên các lĩnh vực như: kinh tế, phát triển hạ tầng, lĩnh vực xã hội, QPAN, hoạt động đối ngoại, năng lực lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, hiệu lực hiệu quả quản lý của chính quyền, vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; đánh giá chung, nguyên nhân và kinh nghiệm; những danh hiệu nổi bật thành phố đã đạt được; phương hướng, mục tiêu tổng quát trong 5 năm (2015-2020) và tầm nhìn đến năm 2030; các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.

Đóng góp ý kiến vào dự thảo đề cương tuyên truyền, các đại biểu đều nhất trí cho rằng: 20 năm qua Đà Nẵng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, đã làm nên thương hiệu “Đà Nẵng-Thành phố đáng sống”. Tuy nhiên, bên cạnh việc ngợi ca thành tích, khơi dậy niềm tự hào, phấn khởi, thì cũng cần nghiên cứu kỹ nguyên nhân của các tồn tại, khuyết điểm theo từng nhóm vấn đề và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới. Đại biểu (ĐB) Phạm Phát đề nghị nên đổi mới cách tổ chức kỷ niệm và mong muốn trong các cuộc hội thảo như thế này cần có các đồng chí lãnh đạo thành phố dự nghe để cảm nhận hết những mong muốn tâm huyết của các nhà nghiên cứu. ĐB Nguyễn Đình An cho rằng Đà Nẵng đang phấn đấu thành thành phố môi trường nhưng những vấn đề môi trường như: Sông Phú Lộc, âu thuyền Thọ Quang, nước thải khu công nghiệp Hòa Khánh... tồn tại quá lâu nhưng đến nay chưa giải quyết dứt điểm. ĐB Nguyễn Đình An và ĐB Phạm Phát đều cùng nhận xét về nguồn nhân lực chất lượng cao của Đà Nẵng còn hạn chế, chưa khơi đúng nguồn lực. ĐB An đặt câu hỏi: Vì sao Đà Nẵng nhiều năm liên tục thuộc tốp dẫn đầu cả nước về chỉ số công nghệ thông tin (CNTT) nhưng giá trị xuất khẩu ngành này chỉ đạt khoảng 3%. Đà Nẵng hiện có khoảng 700 cơ sở CNTT, không khó về đầu ra, có ưu thế về nhân lực (mỗi năm bao nhiêu cử nhân, kỹ sư CNTT ra trường chưa có việc làm), tất cả đều có thể chuyển thành nhân lực CNTT để đưa thành phố phát triển. Theo ĐB Nguyễn Đình An, thành công của Đà Nẵng không phải chỉ có sự đồng thuận mà còn là vấn đề ý thức của người dân gắn bó với thành phố, đã làm nên và giữ gìn thương hiệu Đà Nẵng, ông cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy cần có cuộc điều tra xã hội học về nội dung này để làm nên thương hiệu “Người Đà Nẵng”.

Các ĐB cũng cho rằng: Trong quá trình 20 năm xây dựng và phát triển thành phố, dấu ấn của ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng để lại rất ấn tượng, nổi bật, qua nhiều vị trí lãnh đạo điều hành, từ Chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Bí thư Thành ủy, do đó trong đề cương tuyên truyền cũng cần đề cập phù hợp vai trò cá nhân của ông Nguyễn Bá Thanh. Ý kiến một số ĐB góp ý về cấu trúc đề cương cần cô đọng, ngắn gọn, cần có những tiêu đề nhỏ, những điểm nhấn để thu hút sự quan tâm của người đọc, người nghe. Các ĐB cũng đề nghị cần phải tiếp tục tổ chức các hội thảo chuyên đề, có mời đại diện các trường đại học vì các trường cũng có nhiều đề tài nghiên cứu về Đà Nẵng, mời đại diện các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện vì kết quả chung của thành phố là từ những đóng góp của từng ngành, từng địa phương và nhiều người trong số họ là những nhân chứng sống, chứng kiến sự phát triển của thành phố trong suốt 20 năm qua.

Phát biểu kết luận hội thảo, ông Bùi Xuân đánh giá cao những ý kiến đóng góp xác đáng, chất lượng, tâm huyết của các ĐB và cho biết sẽ tiếp thu, tập hợp báo cáo các đồng chí lãnh đạo và bộ phận soạn thảo bổ sung, điều chỉnh để đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương đến được với cán bộ, nhân dân thành phố một cách đầy đủ, toàn diện, khẳng định dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng, phát triển của thành phố.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_154347_pha-i-neu-ba-t-nhu-ng-nhan-to-la-m-nen-thuong-hie-.aspx