Hội thánh Cao đài Ban chỉnh và Cao đài tòa thánh Tây Ninh chúc Tết Tỉnh ủy Trà Vinh

Chiều ngày 02/02, đoàn Hội thánh Cao đài Ban chỉnh tỉnh Trà Vinh do Giáo hữu Thượng Tảng Thanh, Phó Ban đại diện Hội thánh Cao đài Ban chỉnh làm Trưởng đoàn và đoàn Hội thánh Cao đài tòa thánh Tây Ninh tỉnh Trà Vinh; Ban Cai quản Họ đạo Phường 6, thành phố Trà Vinh do Giáo sư Thượng Tây Thanh làm trưởng đoàn đến chúc Tết Tỉnh ủy Trà Vinh.

Đồng chí Kim Ngọc Thái (thứ tư từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn Hội thánh Cao đài Ban chỉnh đến chúc Tết

Tiếp đoàn có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại diện 02 đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn với lãnh đạo tỉnh trong năm qua đã quan tâm, chỉ đạo Ban đại diện Hội thánh hoạt động đúng quy định, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, Giáo hữu Thượng Tảng Thanh đã thông tin một số hoạt động của Ban đại diện trong năm qua, nổi bật là công tác thực hiện an sinh xã hội như: đóng góp xây dựng quê hương, xây dựng đời sống văn hóa, XDNTM gắn với đô thị văn minh, các quỹ khuyến học, khuyến tài, an ninh quốc phòng, quỹ vì người nghèo, cứu trợ thiên tai dịch bệnh, sửa cầu, xây dựng nhà tình thương… với số tiền trên 111 triệu đồng…

Đồng chí Kim Ngọc Thái (thứ ba từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với đoàn Hội thánh Cao đài tòa thánh Tây Ninh đến chúc Tết.

Đồng chí Kim Ngọc Thái thông tin một số kết quả nổi bật về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt về XDNTM, công tác an sinh xã hội góp phần giảm nghèo trong thời gian qua. Với những kết quả này có sự đóng góp của các tín đồ họ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong rằng, thời gian tới các tôn giáo, tín đồ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết, gắn kết giữa các tôn giáo cùng với Đảng bộ, chính quyền tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội.

Tin, ảnh: MỸ NHÂN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/trong-tinh/hoi-thanh-cao-dai-ban-chinh-va-cao-dai-toa-thanh-tay-ninh-chuc-tet-tinh-uy-tra-vinh-34929.html