Hội phụ nữ tích cực giúp đỡ nữ phạm nhân mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng

Phát huy vai trò của cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phối hợp giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, trong 2 năm 2022-2023, các cấp hội LHPN trong tỉnh phối hợp với ngành công an thực hiện có hiệu quả các hoạt động giúp đỡ phạm nhân nữ mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng, có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động tiến bộ, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cùng lực lượng công an TP. Đông Hà trao đổi biện pháp giúp đỡ phụ nữ, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú -Ảnh: P.T

Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2026. Trên cơ sở chương trình ký kết, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội LHPN trong tỉnh phối hợp với Công an tỉnh xây dựng chương trình phối hợp để triển khai thực hiện.

Công an và hội LHPN cấp huyện đã triển khai ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng giai đoạn 2022-2026.

Riêng TP. Đông Hà, Hội LHPN, Công an và Hội LHTN đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giáo dục cải tạo phạm nhân nữ trong độ tuổi thanh niên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện trong các cơ sở giam giữ của Công an tỉnh, giúp phạm nhân có niềm tin, nghị lực, ý chí vươn lên, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, sớm trở thành người có ích cho xã hội.

Hội LHPN tỉnh cũng phối hợp với Công an, Hội LHTN tỉnh tổ chức gặp gỡ phụ nữ, thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú trên địa bàn các phường: 1, 2, 3, 4, 5 (TP. Đông Hà).

Tại buổi gặp gỡ đại diện lãnh đạo 3 ngành đã tư vấn, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy, chăm sóc sức khỏe, động viên họ tham gia tốt phong trào thi đua, các hoạt động tại địa phương; trao quà mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 phụ nữ, 10 thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú chấp hành tốt các quy định pháp luật, có ý chí vươn lên trong công việc và trong cuộc sống, giúp họ vượt qua khó khăn, đón Tết đầm ấm.

Bên cạnh triển khai chương trình phối hợp, công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, phụ nữ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của công dân, của người chấp hành xong án phạt tù đến 123.340 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân, trong đó có 168 lượt phụ nữ, nữ thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú.

Các cấp hội phụ nữ cũng đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Quảng Trị thời đại mới có kiến thức, có đạo đức, có sức khỏe, yêu nước, nghĩa tình, có trách nhiệm với gia đình và cộng đồng”; cuộc vận động “Xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”; phong trào xây dựng đời sống văn hóa, an ninh trật tự tại địa phương; tuyên truyền pháp luật, lý tưởng cách mạng, đạo đức, xây dựng lối sống lành mạnh, tư vấn, trợ giúp về hôn nhân gia đình, sức khỏe, phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội; xóa bỏ mặc cảm, tự ti, xây dựng ý chí, niềm tin; rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập cộng đồng, nâng cao khả năng tự giải quyết khó khăn, vướng mắc.

Hội LHPN chỉ đạo các cấp hội vận động phụ nữ, nữ thanh niên chấp hành xong án phạt tù trở về nơi cư trú tham gia các mô hình, câu lạc bộ văn hóa, thể thao, thành lập các mô hình đặc thù như: CLB “Phụ nữ với pháp luật”, CLB “Phụ nữ tự tin”, CLB “Dân vũ”... để tạo sân chơi, không gian phù hợp cho các đối tượng nhằm thu hút hội viên; khuyến khích tham gia các mô hình kinh tế, ưu tiên tham gia các hoạt động phù hợp trong quá trình triển khai các chương trình, đề án, dự án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế, tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn, định hướng nghề nghiệp; tư vấn, hỗ trợ đào tạo nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù hòa nhập cộng đồng được tiếp cận các nguồn tín dụng ưu đãi.

Đồng thời, vận động, khuyến khích các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh giúp đỡ, hỗ trợ, tiếp nhận người đã chấp hành xong án phạt tù là nữ vào làm việc; tạo điều kiện cho họ tái hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định, góp phần làm giảm tỉ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thúy Nga cho biết: “Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tái hòa nhập cộng đồng; quyền và nghĩa vụ của công dân, của người chấp hành xong án phạt tù; tiếp tục triển khai phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới, vun đắp giá trị gia đình Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm lan tỏa, khơi dậy tinh thần cống hiến, tự lực, tự cường. Đồng thời, thúc đẩy việc tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý, tâm lý, giáo dục công dân, kỹ năng sống và nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển kinh tế khác”.

Phương Thiện

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/hoi-phu-nu-tich-cuc-giup-do-nu-pham-nhan-man-han-tu-tai-hoa-nhap-cong-dong/182689.htm