Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh họp mặt ngày Quốc tế Phụ nữ

Tại buổi họp mặt, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cùng ôn lại lịch sử vẻ vang ngày Quốc tế Phụ nữ. Cách đây 114 năm, khởi nguồn từ phong trào đấu tranh mạnh mẽ của phụ nữ lao động trên thế giới, Đại hội phụ nữ quốc tế lần thứ 2 đã quyết định lấy ngày 8/3 làm ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với khẩu hiệu “Ngày làm việc 8 giờ”, “Việc làm ngang nhau”, “Bảo vệ bà mẹ và trẻ em”. Ở nước ta, ngày 8/3 còn là dịp kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt.

Đồng chí Nguyễn Thị Như Thủy - Chủ tịch Hội Đồng hương Sóc Trăng tại Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng (đứng bên phải) tặng quà cho Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: SONG LÊ

Phát huy truyền thống, hội viên Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thực hiện tốt chủ đề thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, phát triển”, đề cao tính chủ động, trách nhiệm của cán bộ, chú trọng vai trò của hội viên, phụ nữ. Hội Phụ nữ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; thực hiện tốt chức năng vận động, tập hợp, tổ chức các phong trào hành động cách mạng của phụ nữ. Tiêu biểu là Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức phát động, duy trì hiệu quả các phong trào thi đua như: “Phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh thực hành tiết kiệm”, “Phụ nữ, thanh niên trồng rau sạch”, “Góp vốn xoay vòng”, “Tổ bán thực phẩm tự làm”; duy trì các mô hình: “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất tại nhà”; “Bếp ăn từ thiện”... Hằng năm, vận động quyên góp, xuất quỹ tiết kiệm trao tặng nhiều suất học bổng, xe đạp cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi; giúp đỡ trẻ em, người cao tuổi mắc bệnh hiểm nghèo…

Đại tá Tô Việt Hà - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng tặng hoa chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Ảnh: SONG LÊ

Phát biểu chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ, Đại tá Tô Việt Hà mong rằng Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy thành tích đạt được, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ", phong trào thi đua của Phụ nữ Quân đội và 10 chữ vàng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trao tặng “Yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, trung hậu, đảm đang". Hướng tới xây dựng người Phụ nữ Quân đội đạt tiêu chí “bốn tốt”, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới; tích cực tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

SONG LÊ

Nguồn Sóc Trăng: https://www.baosoctrang.org.vn/trong-tinh/hoi-phu-nu-bo-chi-huy-quan-su-tinh-hop-mat-ngay-quoc-te-phu-nu-72004.html