Hội Nông dân Lục Yên 3 năm liền hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân huyện Lục Yên đã lãnh đạo cấp hội cơ sở thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kết quả các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị hàng năm; trong đó có nhiều chỉ tiêu khó và mới như: thành lập mới hợp tác xã, xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, chi hội nông dân hạnh phúc…

Hội Nông dân xã Khánh Hòa huyện Lục Yên kiểm tra mô hình trồng cây khôi nhung của hội viên được triển khai trên địa bàn.

Năm 2023, thực hiện Chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy và các kế hoạch của Hội Nông dân huyện và Đảng ủy xã về thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, phấn đấu hoàn thành 13 chỉ tiêu được giao trong năm 2023.

Hội Nông dân xã đã triển khai thực hiện các mục tiêu bằng các giải pháp cụ thể, thống nhất, rõ lộ trình, rõ người phụ trách và rõ người thực hiện, chịu trách nhiệm, đặc biệt nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.

Ông Phạm Văn Thao - Chủ tịch Hội Nông dân xã Khánh Hòa cho biết: "Đến nay, 13/13 chỉ tiêu Hội Nông dân xã được giao đã cơ bản hoàn thành; trong đó, có nhiều chỉ tiêu hoàn thành sớm như: thành lập Chi hội Nông dân hạnh phúc; thành lập Tổ hợp tác trồng cây khôi nhung; hỗ trợ hội viên thoát nghèo có địa chỉ…

Đối với việc thực hiện các chỉ tiêu khó như giảm nghèo, Ban Chấp hành Hội đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình quyết tâm thoát nghèo. Hội đã đứng ra tín chấp tạo điều kiện cho các hộ nghèo vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế. Năm nay, Hội được giao hỗ trợ 21 hộ thoát nghèo, trong đó có 19 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo. Qua đánh giá, các hộ được Hội giúp đỡ đều có khả năng thoát nghèo trong năm nay”.

Cùng với việc thực hiện các chỉ tiêu theo Chương trình hành động được giao, Hội Nông dân xã Khánh Hòa còn tích cực tham gia giúp đỡ hội viên chăm sóc lúa, hoa màu; hỗ trợ hội viên làm cầu dân sinh; thu dọn vật kiến trúc, tường rào và hiến đất làm đường giao thông nông thôn...

Không chỉ ở Khánh Hòa, các cấp Hội nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên đều có những cách làm sáng tạo, hiệu quả để thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau”. Các chỉ tiêu được Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện giao tới các cấp Hội cơ sở đều được cụ thể hóa trên cơ sở thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Bà Lương Vân Hường - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lục Yên cho biết: "Bám sát sự chỉ đạo của Huyện ủy Lục Yên và Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện đã chủ động cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với các nhiệm vụ, chỉ tiêu cụ thể, chi tiết để tổ chức triển khai thực hiện đến các cấp hội cơ sở.

Đồng thời, Hội tổ chức hội nghị bàn giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh giao tới cán bộ Hội chủ chốt cấp cơ sở; tiến hành khảo sát, giao chỉ tiêu cụ thể, phù hợp cho tổ chức hội các xã, thị trấn. Hội cũng phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn, các địa phương và tổ chức các đoàn công tác thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, trao đổi thông tin, nắm tình hình triển khai thực hiện của các cơ sở Hội; kịp thời điều chỉnh các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế; nắm bắt khó khăn, vướng mắc để có biện pháp tháo gỡ kịp thời.

Với nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm. Trong đó có những nhiệm vụ, chỉ tiêu khó và mới đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức, kết quả được đánh giá cao như chỉ tiêu thành lập mới hợp tác xã; xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, nông dân hạnh phúc, các câu lạc bộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi; thu hút doanh nghiệp đầu tư vốn, kỹ thuật công nghệ, vật tư đầu vào, bao tiêu sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp tại địa phương; xây dựng các sản phẩm OCOP.

Hội cũng tích cực làm đầu mối chủ trì, tổ chức các hoạt động liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho nông dân; các chương trình phối hợp giữa UBND huyện với MTTQ và các đoàn thể đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân hiến đất, mở đường, bê tông hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng nhà văn hóa thôn bằng nguồn huy động xã hội hóa; hỗ trợ tư vấn, xây dựng và thực hiện các dự án theo Nghị quyết số 69 của HĐND tỉnh Yên Bái về Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Chủ tịch Hội Nông dân huyện Lương Vân Hường cho biết: Với phương châm "dễ làm trước, khó làm sau”, từ khi thực hiện kế hoạch của Huyện ủy, của Hội Nông dân tỉnh giao theo Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Hội Nông dân huyện có 3 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 1 năm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2023, Hội dự kiến hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Kinh nghiệm rút ra là, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động hàng năm của Tỉnh ủy, khi xây dựng kế hoạch thực hiện cần bám sát điều kiện tiềm năng, lợi thế từng địa phương để giao chỉ tiêu cụ thể, phù hợp với từng cơ sở; khảo sát, phân tích đánh giá những chỉ tiêu khó, chỉ tiêu mới; huy động lồng ghép các nguồn lực từ Trung ương Hội, Hội Nông dân tỉnh, các doanh nghiệp, các tổ chức nước ngoài và địa phương để tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tư vấn cho Hội cơ sở triển khai thực hiện. Đồng thời, tổ chức các đợt thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu".

"Các cấp Hội cần nắm chắc tình hình hội viên nông dân; khơi dậy ý chí và khát vọng vươn lên, quyết tâm vượt qua khó khăn; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong các hoạt động của tổ chức Hội các cấp”, bà Hương chia sẻ.

Mạnh Cường

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/12/303730/hoi-nong-dan-luc-yen-3-nam-lien-hoan-thanh-vuot-muc-chi-tieu-nhiem-vu-duoc-giao.aspx