Hội Nông dân Hải Lăng vươn lên phát triển toàn diện

Thời gian qua, Hội Nông dân huyện Hải Lăng luôn chú trọng công tác tổ chức xây dựng hội, nhất là cấp chi, tổ hội. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở hội đổi mới nội dung sinh hoạt, gắn nhiệm vụ công tác hội với phong trào thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Mô hình vườn mẫu của hội viên nông dân xã Hải Hưng, huyện Hải Lăng - Ảnh: ĐV

Trong nhiệm kỳ qua, toàn huyện Hải Lăng đã phát triển hơn 1.200 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 16.811, sinh hoạt ở 16 hội cơ sở, 69 chi hội và 300 tổ hội. Cơ sở hội được xếp loại vững mạnh tăng dần qua các năm (chiếm tỉ lệ 80% trở lên), không có cơ sở trung bình. Thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội.

Đến nay, 100% cán bộ huyện hội có trình độ đại học về chuyên môn và trung cấp chính trị trở lên; có 100% chủ tịch và phó chủ tịch hội cơ sở có trình độ chuyên môn đại học, 100% chủ tịch cơ sở hội có trình độ trung cấp chính trị. Công tác củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ hội các cấp được thực hiện kịp thời, việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hội được quan tâm.

Nhiệm kỳ qua, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của thiên tai, dịch tả lợn Châu Phi và COVID-19 nhưng nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh hội mà trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, sự phối hợp của cả hệ thống chính trị, Hội Nông dân huyện Hải Lăng đã có nhiều nỗ lực và đạt được những kết quả quan trọng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Hội đã giới thiệu 64 hội viên ưu tú cho Đảng và kết nạp 45 hội viên vào Đảng. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 2 chi hội nghề nghiệp và 12 tổ hội nghề nghiệp thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi. Có 6.094 hộ đạt SX-KD giỏi các cấp, chiếm 57,8% so với tổng số hội viên, tăng 186 hộ so với đầu nhiệm kỳ.

Từ nguồn Quỹ tình nghĩa tình thương do hội viên đóng góp, hội đã hỗ trợ khởi công xây dựng 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà tình thương, tu sửa 1 nhà mái ấm nông dân; thăm và tặng quà gia đình cán bộ hội liệt sĩ và gia đình chính sách, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn vào các dịp lễ, tết với số tiền 99,3 triệu đồng; hỗ trợ mua con giống cho hội viên nghèo; vận động cán bộ, hội viên nông dân quyên góp tiền, ngày công và vật tư, con giống giúp cho 220 hộ hội viên.

Tổng nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp là 4,608 tỉ đồng; tăng 1,67 tỉ đồng so với đầu nhiệm kỳ; 16/16 hội cơ sở tiếp cận nguồn vốn vay qua các ngân hàng với tổng dư nợ 290,174 tỉ đồng, có 6 mô hình chăn nuôi bằng nhà lạnh khép kín, có 76 hộ chăn nuôi có quy mô chuồng trại trên 1.000 con/lứa; 14 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao; vận động được 222 lao động xuất khẩu; vận động hội viên và Nhân dân đóng góp 52.268 ngày công, huy động cộng đồng đóng góp 26,830 tỉ đồng, hiến 80.828 m2 đất, sửa chữa đường giao thông nông thôn 155,5 km; kênh mương nội đồng 112,5 km.

Chăn nuôi bò nhốt chuồng của hộ nông dân ở Hải Lăng. - Ảnh: ĐV

Phong trào “Nông dân thi đua SX-KD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục phát triển, đời sống của nông dân được nâng lên rõ rệt, bộ mặt nông thôn không ngừng được khởi sắc. Vai trò đại diện của hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân được phát huy.

Các hoạt động hỗ trợ về vốn, kiến thức KH-KT, đào tạo nghề, cung ứng vật tư nông nghiệp…đạt được nhiều kết quả quan trọng, được hội cấp trên xếp loại 4 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Điều đó khẳng định vị thế của tổ chức hội và thực sự là trung tâm, nòng cốt trong phong trào nông dân là chủ thể trong xây dựng NTM, đô thị văn minh của huyện nhà.

Với phương châm và yêu cầu, hoạt động của hội phải đi vào các nội dung thiết thực, hướng về cơ sở, nhất là các chi, tổ hội sát với hội viên; bằng những nội dung, phương thức hoạt động đa dạng, phong phú, góp phần khơi dậy và phát huy tinh thần thi đua, vai trò làm chủ và sáng tạo trong cán bộ, hội viên nông dân.

Kết quả từ việc thực hiện tốt hoạt động hội và phong trào nông dân đã góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của hội viên nông dân toàn huyện, nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, phát triển kinh tế nông nghiệp, theo hướng tích tụ ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn, sản xuất nông sản an toàn, hữu cơ, có sức cạnh tranh với thị trường; thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nông dân ở địa phương.

Mô hình chăn nuôi gà có hiệu quả ở huyện Hải Lăng - Ảnh: ĐV

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Hội Nông dân trong giai đoạn mới, Chủ tịch Hội Nông dân huyện Hải Lăng Hoàng Văn Bảo cho biết: “Huyện hội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hình thức sinh hoạt, chi, tổ hội một cách đa dạng, thiết thực có liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên; có biện pháp, giải pháp nâng độ đồng đều giữa các cơ sở, chi, tổ hội nâng cao chất lượng hội viên, xây dựng chi, tổ hội thực sự là đơn vị hành động.

Đẩy mạnh việc tập hợp thu hút kết nạp hội viên mới gắn với vận động, tuyên truyền, giáo dục nâng cao chất lượng hội viên cả về nhận thức và bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ SX-KD. Để làm tốt hơn nữa công tác hội và phong trào nông dân trong thời gian tới, Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách cụ thể quan tâm hơn nữa đến cán bộ hội nông dân các cấp, nhất là cán bộ cơ sở.

Đề nghị tỉnh quan tâm khuyến khích các doanh nghiệp, HTX hợp tác sản xuất với nông dân để sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, theo chuỗi và tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở các chính sách hỗ trợ của nhà nước, hợp đồng liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm và hỗ trợ giá cây giống và con giống; tiếp tục đẩy mạnh chính sách khuyến khích hình thành các mô hình liên doanh, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cho người nông dân.

Đề nghị Đảng và Nhà nước cần tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ, đầu tư nguồn lực đối với nông dân, nông thôn; quan tâm xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp... đặc biệt là có cơ chế bảo đảm để nông dân được hưởng lợi trực tiếp từ các chính sách đó”.

Đức Việt

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/kinh-te/hoi-nong-dan-hai-lang-vuon-len-phat-trien-toan-dien/178505.htm