Hội, nhóm 'yêu đồ lính' và âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Thời gian gần đây, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng các hội, nhóm trên mạng xã hội (MXH) để tăng cường chống phá. Trong đó, thông qua sự biến tướng của các hội, nhóm 'yêu đồ lính', chúng triệt để tuyên truyền lối sống, văn hóa, khôi phục tàn dư của chế độ Việt Nam Cộng hòa trước đây; đồng thời, 'bóp méo' hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.

Sự biến tướng của hội, nhóm “yêu đồ lính”

Những năm gần đây, trên MXH, nhất là Facebook, xuất hiện tràn lan những hội, nhóm “yêu đồ lính”. Các hội, nhóm này ngày càng phát triển rộng ở các tỉnh, thành phố trong cả nước. Mỗi hội, nhóm có số lượng thành viên lên đến hàng ngàn người. Quan ngại hơn là các hội, nhóm ở các địa phương đã liên kết với nhau qua các hoạt động "giao lưu”, “đổi đồ”,... Các hội, nhóm này không chỉ hoạt động online mà còn có các hoạt động ngoài đời, tiềm ẩn những vấn đề bất ổn về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và văn hóa dân tộc.

Những hội, nhóm này liên tục có những hoạt động mang tính chất phô trương thanh thế như mặc trang phục lính Việt Nam Cộng hòa, tụ họp thành từng đoàn, chạy các loại xe môtô phân khối lớn hoặc xe ôtô Zeep cũ, diễu hành trên các đường phố, “diễu võ giương oai” với thiên hạ. Họ tranh thủ tìm mọi cách xâm nhập vào các sự kiện, các hoạt động văn hóa, những nơi nhộn nhịp, có sự hiện diện của nhiều thành phần.

Song song với các hoạt động giao lưu, diễu hành, thành viên của những hội, nhóm này đã lập tài khoản YouTube, Facebook rao bán trang phục nhân danh “yêu đồ lính”. Họ bán đủ loại từ trang phục đến phụ kiện "nhà binh” như bình tông đựng nước, nón kết, dây nịt, giày bốt,... đến cái kim tây gài chốt lựu đạn cũng dễ dàng tìm thấy,... Những món đồ này một thời được sản xuất nhằm phục vụ lính Mỹ và lực lượng quân sự thời chính quyền Sài Gòn cũ.

Âm mưu thâm độc

Chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chúng chống phá cách mạng nước ta ngày càng quyết liệt và toàn diện trên tất cả lĩnh vực. Đặc biệt, chúng tập trung phá hoại tư tưởng, xem đây là "mũi nhọn", hòng làm xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Theo đó, chúng thường xuyên rêu rao, xuyên tạc nhằm phủ định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; xuyên tạc lịch sử, thực hiện âm mưu "phi chính trị hóa” quân đội và công an.

Lợi dụng MXH phát triển, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã trà trộn vào các hội, nhóm “yêu đồ lính” để tuyên truyền, lôi kéo những người "cùng chí hướng, "nhẹ dạ cả tin" chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chúng lập ra hàng trăm tài khoản ảo để tuyên truyền, xuyên tạc, ngụy tạo các sự kiện một cách lệch lạc, nhằm bôi nhọ chế độ, xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Nguy hiểm hơn, nhiều hội, nhóm dần chuyển sang chế độ nhóm kín và lôi kéo thành viên tham gia. Trong đó, rất nhiều thành viên là lớp trẻ, họ tham gia vì tò mò chứ bản thân không hiểu và chưa có nhiều kiến thức về chính trị. Những thành viên này bị các đối tượng phản động tiêm nhiễm tư tưởng độc hại, từ đó, suy nghĩ lệch lạc về chế độ ta, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Để lôi kéo ngày càng nhiều sự tham gia của lớp trẻ, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị dưới vỏ bọc là nhân viên bán “đồ lính” thường mời gọi thanh niên tham gia làm người mẫu cho các trang phục mới. Các buổi phát trực tiếp bán hàng hoặc video "đập hộp” đồ lính thường xuyên được tổ chức và gửi link vào các nhóm, diễn đàn của lớp trẻ. Trong quá trình trò chuyện, các đối tượng lồng vào một số nội dung hướng lái tư tưởng của các em. Nhiều đối tượng còn ghép các bài nhạc về chế độ Việt Nam Cộng hòa đăng tải lên YouTube, Facebook,... Đó là những thủ đoạn vô cùng thâm độc của các thế lực thù địch, phản động, luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay.

Cần nâng cao tinh thần cảnh giác

Với nhiều người, việc tham gia hội, nhóm như “yêu đồ lính” chỉ đơn thuần vì sở thích thời trang. Tuy nhiên, về lâu dài, nó là vấn đề rất đáng quan ngại mà mỗi người, nhất là các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác. Sự việc sẽ là bình thường, nếu như hội, nhóm “yêu đồ lính”, gắn với hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, bộ đội Cụ Hồ, kề vai sát cánh dưới cờ Đảng, đồng hành cùng vận mệnh dân tộc, đất nước qua các thời kỳ kháng chiến chống ngoại xâm, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Sẽ rất tốt nếu như các hội, nhóm này nhận thức rõ và tuyên truyền, tri ân những hy sinh, mất mát của thế hệ cha ông để bảo vệ từng tấc đất quê hương, vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc và sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Vấn đề ở đây là hội viên của các hội, nhóm “yêu đồ lính” đa số sinh sau năm 1975. Nghĩa là họ không trải qua chiến tranh, không cầm súng ra chiến trường. Nhiều người trong số họ là các “tay chơi”, thích thể hiện mình. Hơn nữa, các hội, nhóm lại thường xuyên bị các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lợi dụng để xuyên tạc, bôi lem lịch sử. Nhiều tít bài đã xúc phạm đến các anh hùng, liệt sĩ, những bộ đội Cụ Hồ năm xưa đã đổ bao xương máu, hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Vì vậy, mỗi người, nhất là các bậc phụ huynh cần luôn nâng cao cảnh giác. "Yêu đồ lính” không phải là một xu hướng thời trang mà là một mối nguy, khiến cho lớp trẻ mất phương hướng về lối sống, dẫn đến tự hạ thấp giá trị của bản thân, quên đi cội nguồn dân tộc./.

Huyền Linh

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hoi-nhom-yeu-do-linh-va-am-muu-chong-pha-cua-cac-the-luc-thu-dich-a159189.html