Hội Nhà báo Việt Nam khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc

Chiều 18/3, tại TPHCM, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị Thi đua khen thưởng năm 2024, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (thứ sáu từ trái sang) nhận bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Dự hội nghị có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân dân; lãnh đạo các cơ quan báo chí và các nhà báo tại các cấp hội.

Tại đây, Hội Nhà báo Việt Nam trao danh hiệu và cờ thi đua của Hội cho 18 đơn vị. Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen với 29 tập thể Hội; 51 cá nhân tại các Hội Nhà báo cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Liên chi hội, Chi hội nhà báo.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao danh hiệu và cờ thi đua của Hội cho 18 đơn vị. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng bằng khen với 29 tập thể Hội. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Nhà báo Dương Thanh Hương, Phó Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, thuộc Chi hội Nhà báo Báo Giáo dục và Thời đại nhận bằng khen cá nhân có thành tích xuất sắc về nghiệp vụ và xây dựng Hội năm 2023.

Trước đó, tại lễ bế mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, Báo Giáo dục và Thời đại đoạt giải B, hạng mục Gian trưng bày xuất sắc.

Chi hội Báo Giáo dục và Thời đại được Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2024 trao bằng chứng nhận đã tham gia tích cực, góp phần quan trọng vào thành công của sự kiện này.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị Sơ kết Quyết định 558. (Ảnh: Mạnh Tùng)

Cũng trong chiều nay, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị Sơ kết 3 năm (2021-2023) triển khai thực hiện Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021-2025".

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, chương trình theo Quyết định số 558 đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ báo chí với nguồn kinh phí lớn hơn, tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, định hướng tuyên truyền, khai thác các mảng đề tài quan trọng.

Nhằm liên tục hoàn thiện và triển khai có hiệu quả chương trình hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai thực hiện quyết định này nhằm phân tích, đánh giá hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí của ba năm 2021-2023 vừa qua.

Các đại biểu dự hội nghị Sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 558. Ảnh: Mạnh Tùng

Theo báo cáo của Hội Nhà báo Việt Nam, việc triển khai chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao trong các năm 2021, 2022 và 2023 thu được nhiều kết quả tích cực trong hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí thông qua thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều hạn chế, vướng mắc phát sinh tại các cấp hội: Có địa phương không giao kinh phí cho Hội Nhà báo tỉnh triển khai công tác hỗ trợ; nguồn hỗ trợ còn ở mức thấp, chưa đáp ứng nhu cầu thực tế đòi hỏi cần hỗ trợ của các đơn vị; mức hỗ trợ bình quân cho một tác phẩm rất thấp;...

Tại hội nghị này, Hội Nhà báo Việt Nam đã ghi nhận những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chương trình; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để triển khai chương trình hiệu quả hơn trong những năm tới.

Mạnh Tùng

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/hoi-nha-bao-viet-nam-khen-thuong-cac-tap-the-va-ca-nhan-xuat-sac-post675784.html