Hội nghị viên chức, người lao động Báo Xây dựng năm 2023

Ngày 10/8, tại Medi Thiên Sơn - Ba Vì, Hà Nội, Báo Xây dựng cùng Ban Chấp hành Công đoàn của Báo tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động Báo Xây dựng năm 2023.

Ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ Xây dựng, Bí thư Chi bộ, Tổng biên tập Báo Xây dựng nhấn mạnh, với sự chung tay, giúp sức của toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động, Báo Xây dựng ngày càng phát triển về mọi mặt, đã có chỗ đứng vững mạnh, sánh vai với các tờ báo lớn khác.

Năm 2023, được sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Xây dựng và sự phối hợp tích cực của các Cục, Vụ, Viện trong cơ quan Bộ Xây dựng đã giúp Báo Xây dựng đạt nhiều kết quả tích cực; toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Báo Xây dựng luôn đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Ban biên tập thường xuyên quan tâm chỉ đạo, kịp thời khắc phục khó khăn; viên chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ kịp thời các hoạt động của Báo Xây dựng.

Về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong 6 tháng đầu năm, Báo đã phát hành 52 số báo, hoạt động tuyên truyền trên Báo Xây dựng điện tử diễn ra sôi nổi. Theo đó, Báo đã tham gia phản ánh hoạt động của các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội, lãnh đạo ngành Xây dựng và các Bộ ngành có liên quan đến ngành Xây dựng; Phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động của ngành Xây dựng; Cung cấp thông tin về các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng, sản xuất, đào tạo nguồn lực lao động chuyên ngành, trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các đơn vị; Tuyên truyền các công tác quản lý hoạt động xây dựng của Nhà nước và của Bộ Xây dựng...

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Chủ tịch Công đoàn Báo Xây dựng phát biểu tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Báo đã hoàn thành nhiều chuyên đề có chất lượng, được đánh giá cao và phù hợp với thực tiễn xã hội như: Chuyên đề các dự án chậm tiến độ, bỏ hoang; chuyên đề về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân…Nhiều chương trình thiện nguyện được phóng viên thường trú tại các tỉnh tích cực thực hiện như: Hà Tĩnh, Hải Phòng, Yên Bái. Tổ chức các chương trình sự kiện như Tọa đàm, Hội thảo, Diễn đàn, Đối thoại trực tuyến, Bình chọn của bạn đọc, các chương trình bảo trợ truyền thông cho các sự kiện theo đúng tôn chỉ mục đích...

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đã được quy định, các Nghị quyết của Chi bộ, và đặc biệt dưới sự chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Báo Xây dựng xác định tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục hạn chế của năm 2022 nói chung và 6 tháng đầu năm nói riêng, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Báo Xây dựng Nguyễn Thị Hạnh đã báo cáo kết quả hoạt của Công đoàn Báo Xây dựng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm 2023.

Thời gian qua, Công đoàn Báo đã đã tuyên truyền, động viên các đoàn viên bám sát những hoạt động trong và ngoài ngành Xây dựng, nhằm cập nhật kịp thời tin tức, tuyên truyền phổ biến pháp luật và hoạt động mọi mặt của ngành tới bạn đọc trong và ngoài nước. Thực hiện nghiêm túc các chương trình công tác và kế hoạch của Công đoàn cấp trên. Định kỳ đều có báo cáo cụ thể về tình hình hoạt động công đoàn theo yêu cầu chỉ đạo của Công đoàn Cơ quan Bộ Xây dựng.

Về công tác chăm lo đời sống, quyền lợi của người lao động, Công đoàn Báo luôn quan tâm, động viên, thường xuyên thăm hỏi kịp thời các cán bộ, viên chức, người lao động ốm đau; Tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức được đi đào tạo, học tập, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn tại các cơ sở đào tạo; cập nhật các chế độ kịp thời để giải quyết và bảo đảm quyền lợi cho cán bộ, viên chức, người lao động theo đúng pháp luật hiện hành.

Ban biên tập Báo Xây dựng trao các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Công đoàn Báo luôn giữ được vai trò là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động; đẩy mạnh các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh. Công đoàn đã phối hợp cùng chính quyền, Chi hội Nhà Báo và Chi đoàn Thanh niên cụ thể hóa hoạt động bằng nhiều chương trình cụ thể như: Chương trình về nguồn ôn lại lịch sử và giao lưu cùng Sở Xây dựng Thái Nguyên; Tặng quà các gia đình chính sách tại Cô Tô (Quảng Ninh), thăm hỏi, động viên các Thương bệnh binh tại Trung tâm Thương binh Duy Tiên (Hà Nam), Tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng tại Chí Linh (Hải Dương), Hà Tĩnh…

Về công tác từ thiện, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hàng năm Công đoàn kết hợp với Chi đoàn Thanh niên tổ chức hoạt động từ thiện và đền ơn đáp nghĩa theo tinh thần tương thân, tương ái đến các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, Công đoàn Báo đã đạt nhiều kết quả tích cực trong việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác xã hội từ thiện, hoạt động nữ công và chăm sóc thiếu niên nhi đồng, chăm sóc sức khỏe người lao động, công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ công đoàn vững mạnh...

Trong thời gian tới, Ban chấp hành công đoàn Báo Xây dựng tiếp tục phối hợp cùng chính quyền triển khai đầy đủ và kịp thời chế độ chính sách mới đối với người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng và quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ biên tập viên, phóng viên, nhân viên kỹ thuật và nghiệp vụ trong đơn vị, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ và thực hiện đúng các chế độ, chính sách nhà nước quy định trên các mặt hoạt động. Đẩy mạnh các hoạt động trong công tác Đảng, đoàn thể giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò năng lực của từng đoàn viên công đoàn trong xây dựng và phát triển đơn vị. Thực hiện tốt và đầy đủ các nội dung văn bản, nghị quyết của Công đoàn cấp trên và có báo cáo kịp thời...

Cũng tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Thanh tra nhân dân Báo Xây dựng giai đoạn 2022 – 2025 Vũ Thị Thu Huyền cũng đã có báo cáo hoạt động của Ban trong năm 2022 và phương hướng hoạt động, nhiệm vụ trong năm 2023. Đồng thời, đại diện các phòng ban đã trình bày tham luận, tham gia đóng góp ý kiến nhằm nâng cao đời sống của viên chức, người lao động; xây dựng và phát triển tờ báo trong thời gian tiếp theo…

Tại Hội nghị, Chánh Văn phòng Báo Xây dựng Trương Văn Luân đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, giao nhiệm vụ đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Tổng Biên tập Báo Xây dựng Nguyễn Anh Dũng trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phi Long, Trưởng Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, tại Quyết định số 89/QĐ-BXD, Tổng Biên tập quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Phi Long, Trưởng Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Cơ quan đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh; tại Quyết định số 90/QĐ-BXD giao nhiệm vụ có thời hạn đối với ông La Đức Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Xây dựng kiêm nhiệm chức vụ phụ trách Văn phòng đại diện tại Khánh Hòa.

Tổng biên tập Báo Xây dựng trao Quyết định bổ nhiệm có thời hạn bà Hà Thị Tình, Phóng viên Ban Quản lý phóng viên thường trú giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý phóng viên trường trú.

Tại Quyết định số 88/QĐ-BXD bổ nhiệm có thời hạn bà Hà Thị Tình, phóng viên Ban Quản lý phóng viên thường trú giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý phóng viên trường trú; tại Quyết định số 91/QĐ-BXD bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Minh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý phóng viên trường trú.

Tổng biên tập Báo Xây dựng trao quyết định bổ nhiệm lại có thời hạn bà Đinh Thị Minh giữ chức vụ Phó trưởng Ban Quản lý phóng viên trường trú.

Ban biên tập cùng viên chức, người lao động Báo Xây dựng tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Nhóm PV

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/hoi-nghi-vien-chuc-nguoi-lao-dong-bao-xay-dung-nam-2023-358830.html