Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO sắp diễn ra từ 10 - 12/10

Từ ngày 10 đến ngày 12/10/2023, Hải quan Việt Nam sẽ đăng cao tổ chức Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO), với chủ đề 'Đón đầu kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới và nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp'.

Hội nghị là diễn đàn giới thiệu, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp và xu hướng ứng dụng công nghệ trong quản lý hải quan và tạo thuận lợi thương mại giữa cơ quan hải quan với các đối tác.

Dưới sự chủ trì của TS. Kunio Mikuriya - Tổng thư ký WCO, hội nghị được tổ chức gồm 2 phần: hội nghị và triển lãm. Trong đó, phần hội nghị gồm 10 phiên toàn thể, 9 phiên chuyên đề và các cuộc nói chuyện công nghệ.

Phần triển lãm sẽ có khoảng 50 gian triển lãm giới thiệu các công nghệ mới của các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực hải quan và thương mại.

Xuyên suốt chương trình gồm có nhiều sự kiện và hoạt động chính như: lễ khai mạc; thăm quan khu vực triển lãm dành cho các khách mời quan trọng và họp báo; các phiên toàn thể được đan xen bằng các cuộc nói chuyện công nghệ ngắn của các chuyên gia công nghệ…

Hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan khu vực châu Á Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) lần thứ 24 tại Perth, Australia. Ảnh: Nha Trang

Theo ông Phạm Duyên Phương - Phó Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan), thành phần tham dự Hội nghị và triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO đến từ nhiều nền hải quan tiên tiến và các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, các hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp logistics quản lý giao dịch thương mại xuyên biên giới…

Đây là cơ hội để Hải quan Việt Nam học hỏi, nắm bắt, từ đó nghiên cứu áp dụng các công nghệ mới để đáp ứng mục tiêu tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiêu quả quản lý nhà nước về hải quan, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cộng đồng.

Với kết quả tích cực trong cải cách, hiện đại hóa hải quan và kinh nghiệm có được qua nhiều lần hợp tác với hải quan các nước tiên tiến và một số tổ chức quốc tế, tiêu biểu là hợp tác với Hải quan Nhật Bản trong xây dựng và vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS năm 2014, hay thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN, ông Phạm Duyên Phương tin tưởng Hải quan Việt Nam sẽ thu nhận được nhiều kết quả từ hội nghị và triển lãm lần này của WCO.

Hồng Vân

Nguồn Thời báo Tài chính: https://thoibaotaichinhvietnam.vn/hoi-nghi-va-trien-lam-cong-nghe-nam-2023-cua-wco-sap-dien-ra-tu-10-1210-137212.html