Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với các doanh nghiệp

Ngày 9/5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến đối thoại với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phục hồi nền kinh tế ứng phó với dịch Covid-19.

Các đại biểu dự hội nghị ở điểm cầu Ninh Bình.

Dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụTỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành và đại diện gần 50 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: đến thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt tại Việt Nam. Trong 24 ngày qua đã không có ca mắc mới. Tuy nhiên trên phương diện kinh tế, đại dịch Covid-19 đã gây tác động, suy thoái đối với mọi ngành, lĩnh vực.

Bên cạnh đó, Thủ tướng vui mừng cho biết, mặc dù chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch nhưng GRDP của các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng đều tăng; GDP cả nước trong quý I/2020 tăng 3,82%, dù thấp nhất trong hơn 10 năm qua, nhưng vẫn là kết quả đáng tự hào.Đặc biệt, Việt Nam vẫn là quốc gia tăng trưởng mạnh nhất trong khối ASEAN trong quý I/2020.

Nhắc lại mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, phải tập trung khởi động lại nền kinh tế, phấn đấu đạt mục tiêu GDP 2020 tăng trên 5%, kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh, thành phố sau hội nghị này phải chủ động tham mưu, có giải pháp giúp doanh nghiệp phát triển; đồng thời đặt ra các yêu cầu đối với doanh nghiệp là: yêu Tổ quốc, thượng tôn pháp luật, chia sẻ, khó khăn với Chính phủ;đoàn kết và hợp tác với nhau để tạo sức mạnh tổng hợp; năng động, quyết đoán để không đánh mất cơ hội; đồng thời tiếp tục đổi mới, sáng tạo để có sự chủ động trong sản xuất kinh doanh…

Sau phát biểu khai mạc của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo một số bộ, ngành, các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức Quốc tế làm việc tại Việt Nam và một số địa phương đã tham luận tập trung vào 4 nhóm vấn đề chính như: Đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp; Đánh giá tác động và khả năng hấp thụ các chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, địa phương ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch Covid-19, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh thời gian qua.

Nhận định các cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19; Các bộ, ngành, địa phương và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp nêu sáng kiến, kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch.

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Covid-19 là đại dịch nhưng ‘lửa thử vàng, gian nan thử sức”, Việt Nam phải coi đây là cơ hội để cố gắng hơn nữa. Cộng đồng doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp Việt Nam hay doanh nghiệp nước ngoài đầu tư ở Việt Nam phải đoàn kết, không được trông chờ, ỷ lại, tiếp tục giữ chân lao động, giữ thị trường và nhanh chóng thực hiện tái cơ cấu, ứng dụng KHCN, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, từ đó phát triển, lập được nhiều thành tích mới.

Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ ngành, địa phương luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; phối hợp cùng đào tạo lại nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để giúp đỡ doanh nghiệp. Quan tâm xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp nhanh hơn, thuận lợi hơn, không được làm mất thời cơ của doanh nghiệp.

Các hiệp hội nêu cao hơn nữa vai trò thông tin, đặc biệt là những thông tin tiến bộ về quản lý để áp dụng nhanh vào các doanh nghiệp thuộc hiệp hội mình. Đoàn kết cùng quyết tâm, cùng nhau thành lập thành tích hoàn thành nhiệm vụ cao nhất trong năm và các năm tiếp theo.

Nguyễn Thơm- Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/hoi-nghi-tryc-tuyen-cua-thu-tuong-chinh-phu-voi-cac-doanh-nghiep-20200509064926504p2c20.htm