Hội nghị trực tuyến chuyên đề về Đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh

Ngày 2-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã chủ trì Hội nghị trực tuyến chuyên đề về Đảm bảo an toàn giao thông đối với học sinh. Tham dự tại điểm cầu Khánh Hòa có ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Công an, từ ngày 15-12-2022 đến ngày 14-10-2023, cả nước đã xảy ra 881 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 490 người chết và 827 người bị thương. Trung bình mỗi năm có khoảng 500 học sinh chết và hơn 800 học sinh bị thương vì tai nạn giao thông, gây hậu quả nặng nề cho gia đình và xã hội. Tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông ngày càng phổ biến và có diễn biến phức tạp, nhất là học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông đi học bằng phương tiện xe máy điện, xe máy, xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...

Ông Đinh Văn Thiệu dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Tại Khánh Hòa, trong 10 tháng đầu năm đã xảy ra 9 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, hậu quả làm chết 9 người, bị thương 2 người; so với cùng kỳ năm 2022 giảm 7 vụ, giảm 12 người chết, giảm 14 người bị thương. Lực lượng Cảnh sát giao thông đã tuần tra, kiểm soát và xử lý 271 trường hợp, ra quyết định xử phạt 271 trường hợp, nộp phạt 331 triệu đồng. Các vi phạm của học sinh chủ yếu về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, chở quá số người quy định, không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không chấp hành tín hiệu giao thông…

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị Bộ Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp học sinh vi phạm điều khiển xe mô tô, gắn máy khi chưa đủ điều kiện, chưa có giấy phép lái xe. Đồng thời, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông, đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền để học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, hình thành nên ý thức cho học sinh. UBND các tỉnh, thành phố phải có giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả để đảm bảo tuyệt đối an toàn trường học, nhất là an toàn giao thông khu vực cổng trường. Các địa phương cần lưu ý tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng chức năng - nhà trường - gia đình trong việc quản lý và giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

VĂN KỲ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202311/hoi-nghi-truc-tuyen-chuyen-de-ve-dam-bao-an-toan-giao-thong-doi-voi-hoc-sinh-be303c6/