Hội nghị trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai Quốc gia

Chiều 9/10, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với 8 tỉnh, thành phố ven biển để chỉ đạo ứng phó với bão số 7. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc phát biểu chỉ đạo ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến.

Tại điểm cầu Ninh Bình, đồng chí Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Kim Sơn.

Hội nghị đã nghe thông tin về diễn biến của cơn bão số 7, dự báo tình hình thiên tai trong 10 ngày tới. Theo đó, dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 7 có khả năng sẽ gây ra mưa lớn trên diện rộng cho khu vực các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Từ chiều tối 12 đến ngày 13/10, trên biển Đông có khả năng xuất hiện thêm một cơm bão mới, cơn bão số 8; tình hình thời tiết trong 10 ngày tới diễn biến phức tạp...

Hội nghị cũng nghe báo cáo của các địa phương về phương án sơ tán dân ven sông, ngoài đê, khu vực ven biển, vùng trũng, thấp, nguy cơ ngập sâu, sơ tán dân trên đảo, kiểm tra đê điều, hồ chứa, hệ thống thoát nước đô thị, tình hình sản xuất nông nghiệp, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn...

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN & PTNT Lê Minh Hoan đề nghị các Bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng chống bão số 7 và chủ động ứng phó với hoàn lưu các cơn bão trong 10 ngày tới, dự báo sẽ có mưa lớn.

Các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm đếm, thông tin, hướng dẫn, không để tàu thuyền trong khu vực nguy hiểm, về nơi neo đậu, trú tránh an toàn, đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó phải lưu ý đến dòng người di chuyển từ miền Nam về các tỉnh phía Bắc để đảm bảo an toàn tính mạng con người.

Đối với vùng xung yếu, mưa lũ, mọi phương tiện nên có thiết bị định vị, kết nối thông tin, đảm bảo tìm kiếm, cứu nạn kịp thời. Khu vực đồng bằng có phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước khi có mưa lũ lớn. Khu vực miền núi cần chú ý đến các hồ chứa, đảm bảo an toàn sản xuất, rà soát các hộ dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để di chuyển đến nơi an toàn...

Phát biểu chỉ đạo ngay sau khi kết thúc hội nghị trực tuyến, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Quang Ngọc lưu ý các địa phương cần tập trung, chủ động trong công tác ứng phó với bão số 7 và hoàn lưu bão trong những ngày tới, nhất là ở các huyện Nho Quan, Gia Viễn, Kim Sơn, rà soát nơi có nguy cơ sạt lở, sơ tán dân khu vực ven biển, tổ chức cấm biển từ 19h ngày 9/10.

Các địa phương cần có phương án thu hoạch lúa mùa kịp thời, nhất là huyện Kim Sơn; sẵn sàng lực lượng, trang thiết bị phòng chống lụt bão; Đài khí tượng thủy văn tỉnh theo sát tình hình, thông báo kịp thời tình hình diễn biến thời tiết.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phải phối hợp để thống nhất các phương án xử lý, rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống bão ở khu vực ven biển, nhất là việc căng bạt chắn sóng, phải tuyệt đối đảm bảo an toàn đê điều trên tuyến đê Bình Minh 4, nâng cao trách nhiệm trong phòng chống bão, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Nguyễn Thơm- Anh Tuấn

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/hoi-nghi-truc-tuyen-ban-chi-dao-phong-chong-thien-tai-quoc/d20211009193438910.htm