Hội nghị Toàn quốc 2024 Hội Nhà báo Việt Nam: Cần khôi phục vị thế, tạo sự danh giá cho Giải Báo chí Quốc gia

Vào sáng ngày 18/3 tại TPHCM, sau buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị toàn quốc 2024 của Hội Nhà báo Việt Nam đã hoàn thành các mục tiêu đề ra và thành công tốt đẹp. Chủ đề hoạt động của năm 2024 là: 'Tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh: Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển'

Hơn 500 đại biểu đại diện cho 25.000 hội viên các cấp Hội Nhà báo trên toàn quốc tham dự Hội nghị toàn quốc 2024 tại TPHCM

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đại diện các bộ, ban, ngành trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo TPHCM và hơn 500 đại biểu đại diện cho 25.000 hội viên các cấp Hội Nhà báo trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh cần có sự nâng tầm, khẳng định vị thế Giải Báo chí Quốc gia hiện đang có phần bị "lu mờ" giữa rất nhiều giải báo chí của các ban, bộ, ngành. Đặc biệt, cần giữ mối quan hệ giữa Giải Báo chí Quốc gia (BCQG) với các giải báo chí khác như: BCQG về Xây dựng Đảng, BCQG về đấu tranh chống tham nhũng, BCQG về pháp luật… Muốn làm được điều này phải có sự đồng hành của cả hệ thống chính trị và cả cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó tạo ra một không gian sáng tạo, tạo ra sự danh giá cho Giải BCQG… Đây cũng là mong muốn của các thế hệ nhà báo và người dân.

Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận và các ý kiến chia sẻ sâu sắc của các đại biểu, tập trung thảo luận, chia sẻ nhiều vấn đề như: Làm thế nào để nâng cao chất lượng công tác hội; Tăng cường chất lượng sinh hoạt của hội viên, phóng viên thường trú tại các địa phương; kinh nghiệm tổ chức hội nghị, hội thảo và đẩy mạnh phong trào thi đua của hội; chia sẻ những thuận lợi và khó khăn di chuyển từ báo sang tạp chí; vai trò các cấp hội trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Hoặc tham luận, ý kiến đóng góp về triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí và văn hóa người làm báo, chuẩn mực đạo đức người làm báo; đề cao công tác đào tạo bồi dưỡng trong mô hình kỹ thuật số, kinh tế báo chí trong thời kỹ thuật số; nghiên cứu, phát triển luật báo chí số và cơ quan báo chí hiện nay.

Hội nghị đã đưa ra vấn đề nâng cao chất lượng ảnh báo chí tham dự giải báo chí quốc gia; công tác hỗ trợ, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao; vấn đề thống nhất và đồng bộ mô hình hoạt động của Hội nhà báo địa phương.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Sau đó, Hội nghị tập trung thảo luận về triển khai các nghị quyết quan trọng của Đảng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò, vị trí của các cấp Hội theo tinh thần Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 11 của Hội nhà báo Việt Nam…; thực hiện Luật báo chí năm 2016, quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến 2025. Hướng dẫn sinh hoạt của hội viên là phóng viên thường trú tại địa phương, đảm bảo 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Thực hiện bộ tiêu chí cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam. Có giải pháp hỗ trợ người làm báo, cơ quan báo chí trong quá trình triển khai thực hiện chiến lược chuyển đổi số báo chí.

Đại biểu Đỗ Thị Thu Hằng, Trưởng ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo VN trình bày tham luận về sửa đổi, bổ sung điều lệ Giải Báo chí Quốc gia

Hội nghị đã nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, các ý kiến đóng góp, các tham luận của các cấp Hội. Trên cơ sở đó xây dựng phương hướng, cụ thể hóa nhiệm vụ, sửa đổi bổ sung và ban hành các quy chế, quy định theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Từ đó đề ra mục tiêu phấn đấu của cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, phong trào thi đua yêu nước cùng với thực hiện có kết quả chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ chính trị của các cấp hội nhà báo Việt Nam. Tiếp tục đổi mới đẩy mạnh hoạt động, nhân rộng hiệu quả trong năm 2024 và những năm sắp tới.

Nội dung thi đua khen thưởng diễn ra vào buổi chiều ngày 18/3

Minh Tuấn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/hoi-nghi-toan-quoc-2024-hoi-nha-bao-viet-nam-can-khoi-phuc-vi-the-tao-su-danh-gia-cho-giai-bao-chi-quoc-gia-20240319063547586.htm