Hội nghị thượng đỉnh châu Âu tập trung vào vấn đề Trung Đông và hỗ trợ Ukraine

Trong Hội nghị thượng đỉnh châu Âu diễn ra ngày 17/4 tại Brussels, Bỉ, các lãnh đạo Liên minh châu Âu đã lên án vụ tấn công của Iran vào Israel hồi cuối tuần qua, đồng thời nhấn mạnh sự cấp thiết tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Ukraine.

Một trong những chủ đề nóng tại Hội nghị thượng đỉnh châu Âu là căng thẳng tại Trung Đông. Nhóm 27 đã lên án cuộc tấn công quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel ngày 14/4. Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí mở rộng các biện pháp trừng phạt Iran đối với việc nước này cung cấp vũ khí, bao gồm cả máy bay không người lái, cho Nga và các nhóm ủy nhiệm ở Trung Đông.

Tại hội nghị lần này, nhóm 27 cũng thảo luận về các thách thức trong việc thúc đẩy nền kinh tế châu Âu - Ảnh: Le Figaro

Một số nước, trong đó có Bỉ, đã đề xuất áp đặt biện pháp "răn đe" đối với Lực lượng Vệ binh Cách mạng cộng hòa Iran. Tuy nhiên, đề xuất này không được thông qua khi Đức nhấn mạnh EU hiện đang thiếu các cơ sở pháp lý. Trong thông cáo chính thức, EU kêu gọi Iran và Israel tăng cường kiềm chế và tránh căng thẳng leo thang.

Ngoài ra, vấn đề cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng là một trong những chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh. Trong bài phát biểu qua cầu truyền hình, Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Ukraine đang cạn kiệt đạn dược và Mỹ vẫn không thông qua gói viện trợ trị giá 60 tỷ USD, đồng thời kêu gọi khối 27 khẩn trương cung cấp các hệ thống phòng không. Đáp trả lời kêu gọi, Đức tuyên bố sẽ chuyển giao hệ thống phòng không Patriot cho Kiev trong thời gian sớm nhất. Ý tưởng này đã được 3 nước Hà Lan, Séc và Đan Mạch xác nhận tham gia.

Về vấn đề hỗ trợ đạn dược, các nhà lãnh đạo EU đã thảo luận về việc triển khai gói viện trợ quân sự trị giá 5 tỷ euro (5,3 tỷ USD) trong khuôn khổ Quỹ Hòa bình châu Âu và việc thực hiện quyết định dành 90% số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa của Nga, tương đương 3 tỷ euro (3,2 tỷ USD), để mua vũ khí cho Ukraine.

Tại hội nghị lần này, nhóm 27 cũng thảo luận về các thách thức trong việc thúc đẩy nền kinh tế châu Âu. Các bên tham gia đều đồng quan điểm rằng Lục địa già ngày càng cạn kiệt sự tăng trưởng. Liên minh châu Âu đang mất dần vị thế so với các đối thủ chính như Mỹ hay Trung Quốc và đang tụt hậu trong cuộc đua các công nghệ tương lai. Một số ý kiến cho rằng châu Âu cần đẩy nhanh quá trình cấp vốn cho ngành công nghiệp quốc phòng, cho quá trình chuyển đổi xanh hoặc chuyển đổi kỹ thuật số cũng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Anh Tuấn/VOV-Paris

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/hoi-nghi-thuong-dinh-chau-au-tap-trung-vao-van-de-trung-dong-va-ho-tro-ukraine-post1089841.vov