Hội nghị hòa bình chưa đạt kết quả cụ thể

Đúng như dự kiến, Hội nghị hòa bình về Ukraine, diễn ra tại TP Jeddah của Saudi Arabia, đã kết thúc tối 5/8 (giờ địa phương) mà không đưa ra được tuyên bố cuối cùng nào.

Tuy nhiên, một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết có thỏa thuận về những điểm then chốt, trong đó nêu rõ “bất cứ giải pháp hòa bình nào” cũng phải xác định “tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine” là trọng tâm.

Nguồn tin ngoại giao trên cũng cho biết Trung Quốc tích cực tham gia cuộc họp ở Jeddah và lạc quan về khả năng có thêm một cuộc họp như vậy. Trong khi đó, Trưởng đoàn Brazil Celso Amorim kêu gọi tiến hành “các cuộc đàm phán thực chất, với sự tham gia của tất cả các bên”, trong đó có Nga. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh mỗi bước tiến nhỏ đều mang lại một chút hy vọng về việc chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Thái tử Saudi Arabia Salman (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky ở Jeddah ngày 19/5. (Nguồn: Anadolu)

Thái tử Saudi Arabia Salman (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky ở Jeddah ngày 19/5. (Nguồn: Anadolu)

Về phần mình, Ukraine ủng hộ mạnh mẽ sáng kiến mới nhất của Saudi Arabia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông coi cuộc gặp lần này là một bước trên con đường hướng tới một Hội nghị Thượng đỉnh về hòa bình toàn cầu, mà ông hy vọng sẽ được tổ chức vào mùa thu, mặc dù một cuộc gặp cấp nguyên thủ quốc gia và chính phủ có thể diễn ra vào tháng 9 tại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) hoặc Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Nhưng ngay cả có hội nghị thượng đỉnh như vậy cũng vẫn còn thách thức. Vấn đề mà các nhà đàm phán phải đối mặt là một câu hỏi cơ bản: Ai có thể định nghĩa hòa bình? Ukraine vẫn kiên định với kế hoạch hòa bình 10 điểm của họ, thậm chí còn lập luận rằng công thức hòa bình này không chỉ có hiệu quả ở Ukraine mà còn ở các nơi khác trên thế giới. Kiev cũng muốn làm nổi bật kế hoạch hòa bình của mình, trong khi Nga thường xuyên đưa ra cách giải thích hòa bình của riêng mình ở các quốc gia không liên kết, đặc biệt là ở “Nam bán cầu”.

Một điểm mấu chốt trong kế hoạch 10 điểm của Ukraine là “yêu cầu Nga tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và rút toàn bộ lực lượng quân sự khỏi nước này” - điều Moscow khó có thể chấp nhận.

Như Thảo

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/hoi-nghi-hoa-binh-chua-dat-ket-qua-cu-the-i702891/