Hội nghị hòa bình cho Ukraine không có tuyên bố chung nhưng có các điểm đồng thuận trọng tâm

Tín hiệu từ Hội nghị hòa bình Ukraine tại Jeddah cho thấy xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng tới nhiều khu vực trên thế giới, ảnh hưởng tới tương lai của trật tự thế giới.

Thái tử Saudi Arabia Salman (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky ở Jeddah ngày 19/5. (Nguồn: Anadolu)

Thái tử Saudi Arabia Salman (trái) và Tổng thống Ukraine Zelensky ở Jeddah ngày 19/5. (Nguồn: Anadolu)

Đúng như dự đoán, Hội nghị hòa bình cho Ukraine diễn ra ngày 5/8 tại Jeddah, Saudi Arabia đã kết thúc mà không có tuyên bố cuối cùng nào được đưa ra.

Hội nghị có sự tham dự của các đại diện đến từ nhiều nước như Mỹ, Anh, Đức, Chile, Indonesia, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi và Trung Quốc...

Báo Le Monde (Pháp) dẫn nguồn tin châu Âu cho hay, Trung Quốc đã "tích cực" tham gia cuộc gặp ở Jeddah, đồng thời bày tỏ triển vọng tích cực về việc có thêm một cuộc gặp như vậy.

Trong tuyên bố của mình, Trưởng đoàn Brazil, cố vấn chính sách đối ngoại Celso Amorim kêu gọi tiến hành "các cuộc đàm phán thực chất có sự tham gia của tất cả các bên", trong đó có Nga.

Hội nghị còn có sự đồng thuận về các điểm trọng tâm của giải pháp hòa bình, chẳng hạn như "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

Phát biểu với báo Bild am Sonntag (Đức) ngày 5/8, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho rằng mỗi bước tiến nhỏ đến một nền hòa bình đều mang lại một chút hy vọng cho người dân ở Ukraine và với công thức hòa bình của mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cho thấy rõ một con đường để đạt được điều đó.

Theo Ngoại trưởng Baerbock, Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) và một vài nước khác ở Copenhagen trước đây đã đặt nền tảng cho hội nghị ở Jeddah trên bờ Biển Đỏ và giờ đây, các đại diện từ tất cả các khu vực trên thế giới có mặt ở Jeddah để thảo luận về những bước đầu tiên hướng tới việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Bà Baerbock nhận định tín hiệu từ Jeddah cho thấy cuộc xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đến người dân ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, có những tác động vượt ra ngoài châu Âu, từ tương lai của trật tự quốc tế cho đến các vấn đề an ninh năng lượng, giá ngũ cốc tăng cao...

Trong bài phát biểu tối cùng ngày 5/8, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng ca ngợi cuộc gặp tại thành phố Jeddah, cho rằng đó là sự ủng hộ đối với công thức của ông về một nền hòa bình trong tương lai.

Điểm mấu chốt trong "công thức hòa bình" của Tổng thống Zelensky là việc quân đội Nga rút khỏi Ukraine.

(theo DW)

Vy Vy

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/hoi-nghi-hoa-binh-cho-ukraine-khong-co-tuyen-bo-chung-nhung-co-cac-diem-dong-thuan-trong-tam-237326.html