Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh

BHG - Chiều 19.7, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh lần thứ 5, khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự còn có lãnh đạo một số sở, ngành, huyện, thành phố…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long và các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025, Liên minh HTX tỉnh cơ bản hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao đã đóng góp và mang lại lợi ích thiết thực đối với thành viên HTX; giữ vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh. Vị thế, vai trò của hệ thống Liên minh HTX dần được khẳng định. Đã tư vấn, hướng dẫn cho các sáng lập viên có nhu cầu thành lập mới HTX được 173 HTX nâng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh đến 30.6.2023 lên 838 HTX. Hướng dẫn cho 75 HTX làm thủ tục tham gia thành viên Liên minh HTX; tiếp nhận và hướng dẫn cho 22 HTX đăng ký tham gia vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX, trong đó đã tiến hành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay vốn để xét duyệt cho vay với 10 HTX vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với số vốn đã giải ngân trên 3.100 triệu đồng. Tính đến thời điểm hiện nay có 29 HTX đang có dư nợ vay vốn tại Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh với tổng dư nợ là 7,134 tỷ đồng. Tư vấn cho 3 HTX xây dựng dự án đầu tư, lập hồ sơ vay vốn tại Quỹ phát triển HTX T.Ư giải ngân với số tiền 650 triệu đồng. Cùng với đó, tính đến thời điểm báo cáo toàn tỉnh có 1.092 tổ hợp tác…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long nhấn mạnh: Trong nửa nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh cũng đã vượt khó, cơ bản hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, nhiệm vụ đề ra. Với nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả KTTT theo chiều sâu trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc và giá trị HTX theo Luật HTX; tập trung đưa KTTT, nòng cốt là HTX thực sự là thành phần kinh tế quan trọng trong phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững; phát triển KTTT phải gắn với chương trình xây dựng NTM và các chương trình mục tiêu Quốc. Đồng thời cũng cần tích cực khắc phục yếu kém, hạn chế của khu vực KTTT, HTX hiện nay; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT, HTX, mang lại lợi ích thiết thực và liên kết chặt chẽ thành viên. Thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể ở địa bàn nông thôn và thành thị, thành phần kinh tế khác tham gia; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nề tảng của khu vực KTTT, HTX trong nền kinh tế quốc dân…

Tin, ảnh: Phi Anh

*Chiều 19.7, Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh tổ chức Hội nghị BCH lần thứ 4 (mở rộng), khóa VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 nhằm triển khai công tác CTĐ, hiến máu tình nguyện 6 tháng cuối năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm, các cấp Hội CTĐ tập trung chỉ đạo, cứu trợ kịp thời các đối tượng khó khăn; tổng trị giá cứu trợ xã hội, thiên tai đạt trên 49,8 tỷ đồng. Các phong trào, chương trình như: “Tết nhân ái”, “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”,“Ngân hàng bò”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”… được triển khai sâu rộng, nhiều đối tượng khó khăn được trợ giúp, vươn lên hòa nhập cuộc sống. Trong đó, đã vận động trên 64.000 suất quà hỗ trợ gia đình khó khăn, trị giá trên 42 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới, sửa 16 căn nhà; duy trì trợ giúp ban đầu và lâu dài 60 địa chỉ nhân đạo. Cùng với đó, luân chuyển, trao mới gần 200 con trâu, bò, dê, lợn cho các đối tượng, tổng trị giá trên 1,2 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được các cấp hội đẩy mạnh, thường xuyên phối hợp với ngành y tế tuyên truyền, phổ biến kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân. Đối với công tác vận động hiến máu tình nguyện, các cấp hội và Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống đã tổ chức, tiếp nhận được trên 2.915 đơn vị máu, đạt 58,3% so với kế hoạch…

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Trong đó, trọng tâm là tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ, hội viên; tiếp tục vận động nguồn lực, lựa chọn triển khai các mô hình phù hợp với tình thực tế; tổ chức lập hồ sơ đối tượng cần trợ giúp đỡ đầu; tích cực triển khai Đề án Hệ trí thức số của Chính phủ; tăng cường vận động, hỗ trợ sinh kế các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; huy động tối đa lực lượng tham gia hiến máu, phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị vận động hiến máu tình nguyện…

Tin, ảnh: PHẠM HOAN

Nguồn Hà Giang: http://baohagiang.vn/xa-hoi/202307/hoi-nghi-bch-hoi-chu-thap-do-tinh-lan-thu-4-b1a1e6a/