Hội lái xe 26 'Kết nối tình người lái xe'

'Kết nối tình người lái xe' là thông điệp hoạt động của Hội Lái xe 26 tỉnh Sơn La. Sau 5 năm thành lập, Hội không chỉ là ngôi nhà chung kết nối những người làm nghề lái xe, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ, giúp đỡ nhau trên mọi nẻo đường, mà còn phát huy tinh thần nhân ái, thực hiện các chương trình thiện nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng.

Hội lái xe 26 tổ chức cho hội viên tham quan tại huyện Quỳnh Nhai.

Ông Phạm Bá Đại, Trưởng Ban quản trị Hội lái xe 26, chia sẻ: Năm 2016 - 2017, là thời điểm nhiều hội lái xe ở các tỉnh, thành trong cả nước thành lập. Với mong muốn, những anh em làm nghề lái xe có một tổ chức để sinh hoạt, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng lái xe, tháng 7/2017, tôi cùng một số anh em có chung ý tưởng đã hội tụ, bàn bạc lên phương hướng thành lập “Hội lái xe 26” trên tinh thần tự nguyện, không kinh doanh, không lợi nhuận với mục đích là tuyên truyền văn hóa giao thông, giúp đỡ, chia sẻ với nhau lúc gặp sự cố, rủi ro khi lưu thông trên mọi nẻo đường để cùng “vạn dặm bình an”.

Ra mắt Hội lái xe 26 huyện Quỳnh Nhai.

Những ngày đầu thành lập, số lượng thành viên có trên 30 hội viên, đến nay, Hội đã thành lập thêm 4 chi hội trực thuộc, gồm: Thành phố, Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai với tổng số 350 hội viên; có logo nhận diện của hội; có nội quy, quy chế hoạt động cụ thể, hướng tới xây dựng nét đẹp giao thông, xây dựng cộng đồng những người lái xe văn hóa văn minh khi lưu thông và cả trên mạng xã hội. Đồng thời, lấy ngày 26/8 hằng năm để làm ngày ra mắt và kỷ niệm sinh nhật hàng năm của Hội Lái xe 26.

Đại diện Hội Lái xe 26 trao quà cho các em học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, huyện Quỳnh Nhai.

Là một trong những thành viên đầu tiên của Hội Lái xe 26, anh Nguyễn Trường Giang, mã thành viên 096, cho biết: Khi vào hội, anh em chúng tôi có nơi giao lưu, trao đổi kỹ năng nghề nghiệp, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, khó khăn trong cuộc sống. Mọi người đều xác định, anh em là người một nhà, ra đường gặp nhau hỗ trợ nhau lưu thông an toàn, kịp thời khắc phục sự cố bất kể ngày, đêm; ngoài ra, anh em còn chia sẻ thông tin tuyển dụng, tìm kiếm việc làm... Mỗi khi ngồi sau vô lăng, mỗi khi khoác lên mình chiếc áo của hội, mang logo của hội, thì luôn tự nhủ lái xe thật an toàn, tuân thủ luật giao thông, không vi phạm bất cứ điều gì để gây ảnh hưởng tới uy tín và thương hiệu của hội.

Hội Lái xe 26 trao mã thành viên cho các hội viên mới.

Chị Dương Thúy, mã thành viên 222, Chi hội Quỳnh Nhai, chia sẻ: Là phụ nữ thì việc lái xe đường dài sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với nam giới. Chính vì vậy, khi tham gia vào tổ chức hội, chúng tôi được hỗ trợ rất kịp thời do không may gặp sự cố về máy móc khi đang lưu thông trên đường, hay không thông thuộc địa bàn, đường xá; nắm bắt tình hình giao thông, Luật Giao thông đường bộ; kinh nghiệm khi đi đường đèo dốc... Bên cạnh đó, chúng tôi còn tham gia vào rất nhiều các hoạt động nhân đạo ý nghĩa.

Hội Lái xe 26 viếng Nghĩa trang liệt sĩ Nhà ngục Sơn La nhân ngày Thương binh, liệt sĩ 27/7.

Không chỉ hỗ trợ các hội viên trong nghề nghiệp, Hội Lái xe 26 còn chú trọng đến việc làm từ thiện, kêu gọi các thành viên, các tổ chức cùng chung tay giúp đỡ người nghèo, những hội viên đặc biệt khó khăn; giúp đỡ người dân vùng sâu vùng xa, những đồng bào gặp khó khăn vì thiên tai mưa bão…

Hội Lái xe 26 phối hợp với Hội CTĐ xã Chiềng Mung và Ngân hàng Liên Việt Sơn La tặng quà hộ nghèo bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Nhớ lại chuyến thiện nguyện đầu tiên của Hội, ông Phạm Bá Đại xúc động, kể: Đó là khi trận lũ quét lịch sử xảy ra tại xã Nặm Păm, Mường La tháng 8/2017, gây thiệt hại rất nặng nề cả người và tài sản của người dân Mường La nói chung, bà con xã Nặm Păm nói riêng. Tuy lúc đó, lực lượng thành viên rất mỏng, nhưng Hội đã phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài tỉnh tổ chức tiếp sức, hỗ trợ những mặt hàng thiết yếu cho bà con, gồm: Nước lọc, mì tôm, đèn pin, bật lửa, nến và chăn màn, quần áo... ngay sau hôm lũ quét xảy ra. Những ngày tiếp sau đó, Hội Lái xe 26 đã làm đầu mối kêu gọi và hướng dẫn, vận chuyển hàng, đồng hành với các Hội lái xe tỉnh bạn thực hiện các hoạt động ủng hộ Mường La.

Hội Lái xe 26 trao tặng hàng ủng hộ phòng, chống Covid-19 tại huyện Phù Yên

Hội Lái xe 26 còn phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động, như: trao tặng bánh kẹo cho các cháu đang điều trị tại khoa nhi Bệnh viện Đa khoa tỉnh; tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường Nậm Ty, Sông Mã; tặng áo ấm cho trẻ em vùng khó khăn; trao tặng sách giáo khoa cho các cháu vùng sâu vùng khó khăn, tặng quà bệnh nhân đang điều trị bệnh phong tại Bệnh viện Phong, Sông Mã. Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung; tặng quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại Quỳnh Nhai; phối hợp với Hội chữ thập đỏ của tỉnh và các huyện ủng hộ rau củ quả, vật dụng thiết yếu trong phòng chống dịch Covid-19.

Trang Facebook Hội Lái xe 26 với hơn 11.800 thành viên.

Các hội viên đăng tải bài viết chia sẻ tình hình thời tiết khi tham gia giao thông.

Thời gian tới, Hội tiếp tục kết nạp hội viên, mở rộng kết nối với các Hội lái xe ở các tỉnh khác trong cả nước, để hội viên đi đâu cũng sẽ được hỗ trợ, đồng thời, hỗ trợ kịp thời các thành viên của các Hội ở các địa phương khác khi đến Sơn La gặp phải rủi ro, vướng mắc; tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng nghề nghiệp, hướng tới mục tiêu: An toàn tuyệt đối - Vạn dặm bình an. Cùng với đó, phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, Hội tiếp tục triển khai nhân rộng các hoạt động nhân ái, từ thiện, kêu gọi các thành viên, các tổ chức cùng chung tay giúp đỡ gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay, góp sức xây dựng quê hương Sơn La giàu mạnh.

Lam Giang

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/hoi-lai-xe-26-ket-noi-tinh-nguoi-lai-xe-52852