Hồi ký bị tiêu hủy

Mới đây, Lầu Năm Góc đã vi phạm Luật Xuất bản khi yêu cầu một nhà xuất bản tiêu hủy cuốn hồi ký của một cựu sĩ quan tình báo quân sự Mỹ về cuộc chiến Afghanistan.

Theo AFP, gần 10.000 bản in đợt đầu cuốn hồi ký của cựu trung tá Anthony Shaffer đã bị Nhà Xuất bản Saint Martin Press tiêu hủy, theo lệnh của Lầu Năm Góc vì bị quy “tội” tiết lộ bí mật quân sự! Tác giả đã kể lại 5 tháng hoạt động tình báo trong năm 2003 phục vụ quân đội Mỹ tại Afghanistan. Bìa cuốn hồi ký bị tiêu hủy. Ảnh: AFP Hồi ký có tựa đề Chiến dịch Trái tim đen: Điệp báo và các chiến dịch đặc biệt tại mặt trận Afghanistan, mượn tên một kế hoạch năm 2003 của quân đội Mỹ truy tìm một số căn cứ tác chiến của lực lượng Taliban Afghanistan tại nước láng giềng Pakistan. Kế hoạch này đã bị Mỹ hủy bỏ vì phải tấn công sang lãnh thổ Pakistan. Việc tiêu hủy toàn bộ số sách in đợt đầu được thực hiện ngày 20-9 có sự chứng kiến của đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ. Đại tá Dave Lapan, người phát ngôn Lầu Năm Góc, nói: “Số sách chứa đựng nhiều tài liệu mật nên Bộ Quốc phòng đã thỏa thuận với nhà xuất bản phải tiêu hủy. Vì một số quan chức đã bước đầu thông qua bản thảo trước khi sách xuất bản nên Chính phủ Mỹ chấp nhận bồi thường chi phí in ấn số sách bị tiêu hủy cho nhà xuất bản!”. Tuy nhiên, rất nhiều ấn bản điện tử cuốn hồi ký đã được phát trên mạng internet và những cuốn phát trước cho những người kiểm duyệt được xử lý ra sao thì chưa ai biết - theo người phát ngôn Lầu Năm Góc. Tác giả Anthony Shaffer, từng được thưởng huân chương về thành tích hoạt động tình báo tại Afghanistan, kịch liệt phản đối việc tiêu hủy cuốn sách. Ông cho biết những điều mình kể trong hồi ký không liên quan gì đến tin tức mật và đã được trao đổi bàn bạc kỹ với các cấp lãnh đạo có thẩm quyền ở Lầu Năm Góc. Ông trả lời trên đài truyền hình CNN: “Toàn bộ sự cố này chỉ là sự trả thù. Ai đó bỏ tiền mua gần 10.000 cuốn sách, mang đi tiêu hủy để xóa bỏ câu chuyện kể trong sách thì thật là việc làm quá lố bịch!”. Hãng AFP bình luận: “Vụ tranh chấp về cuốn sách phản ánh rõ đường lối cứng rắn của chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm đối phó với những vụ tiết lộ nhiều tin tức nhạy cảm về sự đàn áp tàn bạo của chính quyền đối với tù nhân ở chiến trường”.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20101003112542845p0c1006/hoi-ky-bi-tieu-huy.htm